Thảm nấm đa sắc nở rộ trong rừng Đà Lạt

  •  
  • 994

Đến Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà mùa này, bạn sẽ được ngắm nhiều loại nấm muôn màu sắc, hình dáng ẩn hiện trong cỏ, thân cây, đám lá mục.

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nằm ở phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 64.800 ha
Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nằm ở phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diện tích 64.800 ha.

Hệ sinh thái rừng của rừng thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, núi cao, có nhiều loài động thực vật quý hiếm.
Hệ sinh thái rừng của rừng thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, núi cao, có nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Khí hậu nơi đây ôn hoà. Nhiệt độ không khí trung bình năm 18 độ C. Lượng mưa trung bình năm 1.800-3.000 mm một năm.
Khí hậu nơi đây ôn hoà. Nhiệt độ không khí trung bình năm 18 độ C. Lượng mưa trung bình năm 1.800-3.000 mm một năm.

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà có độ cao trung bình từ 1.500-1.800 m.
Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà có độ cao trung bình từ 1.500-1.800 m.

Thảm thực vật rừng phong phú, với nhiều kiểu rừng, cây lá rộng, lá kim, mưa ẩm nhiệt đới...
Thảm thực vật rừng phong phú, với nhiều kiểu rừng, cây lá rộng, lá kim, mưa ẩm nhiệt đới...

Nơi đây còn được mệnh danh là vương quốc của các loài lan rừng Việt Nam, riêng phong lan có 18 loại.
Nơi đây còn được mệnh danh là vương quốc của các loài lan rừng Việt Nam, riêng phong lan có 18 loại.

Trong rừng, có nhiều họ thực vật được ghi trong Sách đỏ Việt Nam.
Trong rừng, có nhiều họ thực vật được ghi trong Sách đỏ Việt Nam.

Ngoài phong lan, nấm rừng Bidoup cũng được đánh giá là phong phú.
Ngoài phong lan, nấm rừng Bidoup cũng được đánh giá là phong phú.

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại nấm tại đây.
Bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại nấm tại đây. Từ các loại thường gặp đến quý hiếm như linh chi, xích chi, hắc chi, nấm trắng, nấm gỗ, nấm đỏ độc, nấm đực đỏ, nấm gan cá, nấm đất trắng, nấm đen đất...

Từ các loại thường gặp đến quý hiếm như linh chi, xích chi, hắc chi, nấm trắng, nấm gỗ, nấm đỏ độc, nấm đực đỏ, nấm gan cá, nấm đất trắng, nấm đen đất...
... đến nấm ô, nấm san hô, nấm da cá, nấm che mưa...

... đến nấm ô, nấm san hô, nấm da cá, nấm che mưa...

... nấm mỡ, nấm ly, nấm hoa, nấm da bò, nấm bụi, nấm vàng anh.
... nấm mỡ, nấm ly, nấm hoa, nấm da bò, nấm bụi, nấm vàng anh.

Trong đó có nấm ăn được, nấm không ăn được (nấm độc) và nấm được xem như phương thuốc đại bổ.
Trong đó có nấm ăn được, nấm không ăn được (nấm độc) và nấm được xem như phương thuốc đại bổ.

Thời gian nấm sinh trưởng rộ nhất là vào mùa mưa (từ tháng 6 - tháng 9).
Thời gian nấm sinh trưởng rộ nhất là vào mùa mưa (từ tháng 6 - tháng 9).

Hiện nay đang là thời điểm sinh trưởng tốt của nấm.
Hiện nay đang là thời điểm sinh trưởng tốt của nấm.

Khi đến đây, bạn sẽ tìm thấy nhiều loại nấm với hình dáng, màu sắc trong bụi cỏ, đám lá mục hay thân cây
Khi đến đây, bạn sẽ tìm thấy nhiều loại nấm với hình dáng, màu sắc trong bụi cỏ, đám lá mục hay thân cây.

Bạn có thể khám phá rừng, chụp hình nấm, nhưng không nên hái hay ăn nấm.
Bạn có thể khám phá rừng, chụp hình nấm, nhưng không nên hái hay ăn nấm.

Để tránh ăn phải nấm độc

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà hiện được nhiều phượt thủ chọn như điểm đến mới của Đà Lạt.
Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà hiện được nhiều phượt thủ chọn như điểm đến mới của Đà Lạt.

Cập nhật: 22/06/2016 Theo Zing.vn
  • 994