Tháng 9-2007: VN sẽ sản xuất văcxin cúm gia cầm

  •  
  • 42

Đó là thông báo được ông Lê Minh Sắt, phó vụ trưởng Vụ Khoa học - công nghệ (Bộ Khoa học - công nghệ), đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 20-3. Theo ông Sắt, dự kiến tháng 9-2007 sẽ tiến hành sản xuất đại trà văcxin cúm gia cầm tại VN. Lúc đó VN sẽ chủ động và giảm khá nhiều chi phí khi phải nhập văcxin nước ngoài.

Tại cuộc họp, ông Bùi Bá Bổng, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, cho biết 15 ngày qua cả nước không còn xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm mới. Nếu trong một tuần nữa không xuất hiện các ổ dịch mới, ngày 27-3 sẽ công bố VN chính thức hết dịch cúm gia cầm.

Tuy nhiên, theo ông Bổng, những ngày qua dịch lở mồm long móng lại bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh miền Trung, Tây nguyên. Hiện cả nước còn sáu tỉnh có dịch, trong đó ngoài Lai Châu, các tỉnh còn lại đều ở miền Trung, Tây nguyên (Đắc Lắc, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình). Cục Thú y nhận định dịch lở mồm long móng gia súc ở khu vực này đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ bùng phát rộng.

Đ.BÌNH

Theo Tuổi trẻ
  • 42