Tháng hành động an toàn thực phẩm: 14 người chết vì ngộ độc

  •  
  • 251

Các du khách bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại bệnh viện Thái Bình Dương (Hội An)

Các du khách bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại bệnh viện Thái Bình Dương (Hội An) ngày 14/06 (Ảnh: VNN)

Riêng trong Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm 2006, cả nước đã xảy ra 22 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 534 người mắc, 14 người tử vong, tăng cao hơn hẳn so với cùng kỳ 2005.

Nổi cộm trong đó là bốn vụ ngộ độc tập thể (trên 50 người mắc/vụ), 10 người tử vong vì nấm độc, hai người tử vong do mật cá trắm và hai người do rượu” - Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến vừa có báo cáo như trên về Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm 2006 (từ 15-4 đến 15-5).

Theo báo cáo này, trong “Tháng hành động” đã có hơn 146.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên toàn quốc được thanh kiểm tra, kết quả chỉ có 73,3% trong số này đạt yêu cầu vệ sinh. Gần 20.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm vi phạm các qui định về an toàn và vệ sinh; kết quả có trên 2.000 cơ sở bị phạt tiền và 117 cơ sở bị đóng cửa.

L.ANH - K.SƠN

Theo Tuổi trẻ
  • 251