“Thành phố người chết” trên sa mạc Syria

  •  
  • 2.261

Một thành phố phải hơn 10.000 năm tuổi, tức cổ hơn kim tự tháp Ai Cập, đã được tìm thấy trên sa mạc Syria, cách thủ đô Damascus khoảng 90km về hướng bắc.

"Thành phố người chết" nhìn từ trên cao
"Thành phố người chết" nhìn từ trên cao

Những phần còn lại của các công cụ, mái vòm và lối đi bằng đá vẫn còn được nhìn thấy rõ ràng tại thành phố bí ẩn gần tu viện cổ xưa Deir Mar Musa, theo nhà khảo cổ học Robert Mason của Viện Bảo tàng Hoàng gia Ontario (Canada).

Bản thân tu viện Deir Mar Musa, còn gọi là Tu viện Thánh Moses xứ Abyssinia, đã được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 4 hoặc đầu thế kỷ thứ 5.

Chuyên gia Mason đã liên tưởng tàn tích trên như là công trình Stonehenge của Syria.

"Nó giống như là quang cảnh dành cho người chết chứ không phải xây dựng cho người sống", theo tờ Harvard Gazette dẫn lời ông Mason.

Điều thú vị hơn là thành phố cổ trên còn lâu đời hơn Đại Kim tự tháp Giza ở Ai Cập, có niên đại khoảng 4.500 năm trước.

Chuyên gia Mason còn tìm thấy những tảng đá giống san hô được xếp theo hình dạng cánh diều, được gọi là "diều sa mạc", nhiều khả năng dùng để bẫy linh dương hoặc những động vật khác.

Ông hy vọng có thể sớm quay lại nơi này để tiếp tục công trình khai quật bị bỏ dở dang vì khủng hoảng chính trị tại Syria.

Theo Thanh Niên
  • 2.261