Thêm 11 loài vào danh sách nguy hiểm

  •   4,25
  • 2.248

Loài cá mập lớn thứ hai trên thế giới, một loài chim tại Iraq và loài hươu chỉ có ở Trung Á hiện đang nằm trong số 11 loài mới được xếp vào danh sách bị đe dọa tuyệt chủng, được công bố hôm 25-11.

Một con cá mập bị những người đánh cá bắt được tại Gijon, miền bắc Tây Ban Nha

Khoảng 95 nước thành viên của Hiệp định các loài di trú (CMS) đã đồng ý rằng nhiều loài chim và động vật có vú đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngày càng cao và cần phải được tăng cường bảo vệ hơn nữa.

11 loài này sẽ được xếp vào chung với danh sách của khoảng 107 động vật di trú được coi là đang gặp nguy hiểm”, Marco Barbieri, một nhà khoa học thuộc CMS cho biết. “Điều này có nghĩa là các nước cần phối hợp hành động để bảo vệ các loài này, chẳng hạn các chương trình bảo tồn và các biện pháp bảo vệ”, ông cho biết khi kết thúc buổi họp của CMS tại thủ đô của Kenya.

CMS, một hiệp ước được ký kết dưới sự bảo hộ của Chương trình môi trường Liên hiệp quốc (UNEP), cho biết các loài di trú được xem là dễ bị ảnh hưởng hơn các loài khác do tập quán thường xuyên di chuyển qua nhiều vùng biên giới và nhiều nước của chúng.

Các chuyên gia đời sống hoang dã của Liên hiệp quốc cho biết loài cá mập Basking, với chiều dài có thể lên đến 10m, được phát hiện tại thềm lục địa của Đại Tây Dương và biển Ấn Độ - Thái Bình Dương và Địa Trung Hải, thường bị mắc vào lưới đánh cá hay va vào các con thuyền ở vùng nước cạn.

Chim chích Basra Reed, một loài chim nhỏ màu nâu và trắng, sinh sản tại vùng đầm lầy Mesopotamian phía nam Iraq, được cho là có nguồn gốc từ Vườn địa đàng cũng nằm trong danh sách này. Các chuyên gia cho biết số lượng loài chim này đang bị thu hẹp lại tại Iraq do tình trạng rút nước nghiêm trọng các đầm lầy dưới thời Saddam Hussein. Tổng số chim này trên toàn thế giới hiện được cho là chỉ còn 2.500-10.000 con.

Một loài khác cũng đang trong tình trạng nguy hiểm là hươu Bukhara, chỉ sống ở các vùng khô cằn Trung Á, di cư qua các nước như Tajikistan và Uzbekistan. Bị đe dọa nơi ở và cũng có thể là do ô nhiễm môi trường, số hươu này hiện chỉ còn khoảng 800-900.

Các loài khác nằm trong danh sách nguy hiểm còn có hải âu vùng Henderson, diệc nước Malagasy, chim Red Knot, chim Balearic Sheerwater, chim hét có đốm và cá heo mỏm ngắn.

T.VY

Theo Tuổi Trẻ
  • 4,25
  • 2.248