Thêm một loài thú vào danh mục sự sống

  •  
  • 485

Các nhà động vật học vừa xác định được một sinh vật giống chuột chù, được gọi là sengi mặt xám, sống trong một cộng đồng nhỏ ở Tanzania xa xôi. Đây là phát hiện hiếm hoi về một loài thú mới.

Loài sengi mặt xám mới được phát hiện. (Ảnh: AFP)

Sengis - nhóm những con thú ăn côn trùng nhỏ, có lông, sống trong các cánh rừng - còn được gọi là chuột chù voi. Cho tới nay, khoa học mới ghi nhận 15 loài thuộc nhóm này, nhưng con vật mới đây thực sự là ngoại lệ, các nhà nghiên cứu nói.

Con vật mới tìm thấy, đứng cao hơn anh chị em họ chúng cả cái đầu, nặng khoảng 700 gram, và lớn hơn 25% so với bất kỳ con sengi nào được biết tới.

"Đây là một trong những phát hiện thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi", Galen Rathbun, từ Viện khoa học California, Mỹ, nhận định. "Đây là loài chuột chù voi khổng lồ đầu tiên được phát hiện trong hơn 126 năm qua", ông nói.

Cho tới nay, người ta mới tìm thấy 2 quần thể của chúng, phân bố trong diện tích khoảng 300 kilomét vuông rừng. Loài vật này được phát hiện lần đầu tiên trên camera bẫy vào năm 2005.

T. An (Theo AFP, Vnexpress)
  • 485