Thêm Thái Bình xuất hiện gia cầm nhiễm bệnh

  •  
  • 62

Chiều 18-11 danh sách các địa phương xuất hiện gia cầm nhiễm bệnh cúm đã lên đến con số 17 sau khi UBND tỉnh Thái Bình có thông báo về việc xuất hiện dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Như vậy, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 114 xã, phường thuộc 62 huyện của 17 tỉnh, TP.

Ông Nguyễn Xuân Dương, chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh Thái Bình, cho biết dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại đàn gà 85 con của gia đình ông Phạm Văn Kim (thôn Đầu, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà).

Kết quả xét nghiệm cho thấy số gia cầm đã bị nhiễm virus cúm gia cầm chủng H5. Hiện tại, tỉnh Thái Bình đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, thắt chặt việc vận chuyển gia cầm chưa qua kiểm dịch.

K.HƯNG

* Phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển gia cầm vào TP.HCM

Tin từ Chi cục Thú y TP.HCM, trong ngày 18-11, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã phát hiện 27 trường hợp vận chuyển gia cầm - thủy cầm, trứng trái phép vào thành phố.

Theo ông Phan Xuân Thảo, chi cục phó Chi cục Thú y TP.HCM, trong những ngày qua nhiều người thường bỏ gia cầm, trứng... vào các giỏ nhỏ rồi dùng xe máy thô sơ để vận chuyển hoặc đi trên những chuyến xe chở khách để đưa vào TP. 

QUANG KHẢI

* TP Huế: bắt đầu tiêu hủy các đàn gia cầm

Hôm qua (18-11) Chi cục Thú y Thừa Thiên - Huế cho biết lực lượng thú y phối hợp với UBND các phường - xã đã và đang tiến hành tiêu hủy đàn gia cầm kết hợp với khử trùng tiêu độc tại 25 phường - xã thuộc TP Huế. Trong hai ngày qua, tổng lượng gia cầm, chim cút các loại tại ba phường xã đầu tiên bị tiêu hủy lên gần 30.000 con. UBND TP Huế cũng đã có chỉ thị sau ngày 25-11, TP Huế sẽ “sạch bóng” gia cầm, thủy cầm, gà chọi, chim cảnh... 

ĐÌNH TOÀN

Theo Tuổi trẻ Online
  • 62