“Thị trấn gấu trúc”

  •  
  • 2.826

Một ngày nào đó, du khách đến thăm thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) sẽ có cơ hội tiếp xúc và thậm chí là kết bạn với một trong các loài động vật thuộc diện nguy cấp tại thị trấn gấu trúc đầu tiên trên thế giới.

Theo Yang Feifei, một quan chức thuộc Trung tâm nghiên cứu và sinh sản gấu trúc Thành Đô, thị trấn có diện tích 2 km2 này sẽ là một phần của Khu du lịch sinh thái quốc tế Thành Đô rộng 30 km2.

Ngoài thị trấn gấu trúc, khu du lịch này sẽ có một công viên sinh thái rộng 100ha và một khu vực sinh sản bán tự nhiên dành cho gấu trúc, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng loài động vật quý hiếm này.

Dự án nhằm khuyến khích du khách dành nhiều thời gian hơn khi đến Thành Đô. Hiện nay, du khách chỉ mất nửa ngày khi thăm thú Trung tâm nghiên cứu và sinh sản gấu trúc Thành Đô. Sau khi thị trấn gấu trúc hoàn thành, họ có thể ở lại qua đêm, dành nhiều thời gian hơn để tiếp xúc với các chú gấu trúc tại trung tâm. Yang cho biết họ có thể cho chúng ăn, thậm chí là làm tình nguyện viên chăm sóc chúng.


Hai chú gấu trúc đang nô đùa tại Trung tâm nghiên cứu và
sinh sản gấu trúc Thành Đô (Ảnh: TTO)

Hiện chưa biết khi nào thị trấn gấu trúc được bắt tay xây dựng, tuy nhiên công viên sinh thái gấu trúc sẽ được hoàn tất và mở cửa đón du khách vào năm tới. Theo Hiệp hội Văn hóa-Du lịch Thành Đô, công viên này nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố, với chi phí xây dựng 500 triệu nhân dân tệ (66 triệu USD).

Trung tâm nghiên cứu và sinh sản gấu trúc Thành Đô hiện đang nuôi 62 trong tổng số 1.590 gấu trúc trên thế giới.

TƯỜNG VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 2.826