Thiên thạch khổng lồ đang lao về hướng trái đất

  •  
  • 2.502

Thiên thạch 2004 XP14

Thiên thạch 2004 XP14 (Ảnh: mk.ru)

Một thiên thạch có tên 2004 XP14 với đường kính có thể lên đến trên 800m đang lao nhanh về phía trái đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết nó sẽ không đụng vào quả địa cầu mà chỉ sượt ngang chúng ta một cách sít sao.

Con số tính toán mới nhất cho thấy 2004 XP14 sẽ đến gần trái đất với khoảng cách gần nhất là 432.308 km vào ngày 3/7 tới. Thiên thạch này được Trung tâm hành tinh nhỏ ở Cambridge, Massachusetts (Mỹ) liệt vào dạng thiên thạch có khả năng gây nguy hiểm cho hành tinh của chúng ta do nó quá lớn cũng như khoảng cách bay quá gần trái đất.

Hiện có 783 thiên thạch có khả năng gây nguy hiểm cho địa cầu. 2004 XP14 được phát hiện vào tháng 12/2004, thuộc hệ thống các thiên thạch Apollo có quỹ đạo bay ngang trái đất.

 

Theo Thanh Niên
  • 2.502