Thu nước từ không khí

  •  
  • 2.614

Trồng trọt ở nơi khan hiếm nước như sa mạc là điều vô cùng khó khăn và rủi ro. Điều đó thôi thúc Pieter Hoff, người từng làm nghề xuất khẩu hoa ở Hà Lan, tạo ra chiếc hộp Groasis Waterboxx giúp thu nước từ không khí để cung cấp cho cây.

Ý tưởng về chiếc hộp có kích thước 50,8 x 25,4 cm này  xuất phát từ phân chim. Phân chim bao bọc và cung cấp nước cho những hạt quả mà chim thải ra, giúp chúng phát triển thành cây.

Chiếc hộp này bao quanh cây non. Chiếc đĩa trên hộp thu gom sương đêm, còn chiếc bấc gắn dưới đĩa giúp điều tiết lượng nước cung cấp cho cây.

Pieter Hoff và chiếc hộp được làm theo ý tưởng của ông.

Chiếc hộp được làm từ nhựa nhưng tác giả đang nghĩ cách thay thế bằng nhựa sinh học để hộp tự tiêu hủy sau khi bị hỏng. Hộp đã được thử nghiệm ở sa mạc Sahara và tỷ lệ cây trồng thí nghiệm sống là 90%.

Người dân ở Peru cũng nghĩ ra cách đặt lưới trên những sườn đồi để thu sương đêm nhằm bổ sung cho nguồn nước khan hiếm. Sương đọng vào các mắt lưới dày, rơi xuống máng bên dưới rồi chảy vào bể chứa.

Những chiếc lưới này giúp người dân Peru thu được 480 lít nước mỗi ngày để họ trồng trọt, giặt giũ, nấu nướng.

Theo Báo Đất Việt
  • 2.614