Thừa Thiên - Huế: chưng cất nước ngọt dùng năng lượng mặt trời

  •  
  • 583

Hai thiết bị chưng cất nước ngọt dùng năng lượng mặt trời vừa được Viện Hóa học (Viện Khoa học công nghệ VN) lắp đặt thử nghiệm tại nhà mẫu giáo và một trang trại tư nhân trên vùng cát tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế.

Thiết bị này cho phép chưng cất nước ngọt từ nước phèn, nước mặn, nước bị ô nhiễm chất hữu cơ...  Hệ thống này hoạt động nhờ các tấm pin năng lượng mặt trời. Trong điều kiện ánh nắng mặt trời bình thường, một modul có thể cung cấp 5-7 lít nước ngọt/ngày theo tiêu chuẩn nước sạch phục vụ sinh hoạt.

PHAN DU

Theo Tuổi trẻ
  • 583