Thụy Sĩ: Phát hiện hố chứa xương khủng long Plateosaurus

  •  
  • 725

Một nhà cổ sinh vật học đã phát hiện tại Thụy Sĩ một chiếc hố chứa hơn 300 mảnh xương hóa thạch của hai con khủng long Plateosaurus chôn vùi cách nhau 10m tại ngôi làng Frick thuộc bang Argovie, gần biên giới nước Đức.

Xương hóa thạch khủng long Plateosaurus (Ảnh: HTV)

Công việc khai quật đã cho phép khẳng định đây là chiếc hố to nhất chưa từng được phát hiện tại châu Âu. Theo các nhà nghiên cứu, loài khủng long Plateosaurus đã chết do bị kẹt trong đầm lầy khi cả đàn đi qua vùng châu thổ tồn tại cách đây 230 triệu năm.

Loài khủng long Plateosaurus (thằn lằn dẹt) sống thành đàn và ăn cỏ. Mặc dù đi bằng 4 chân, chúng có thể đứng lên bằng 2 chân sau để ăn trái cây. Chúng dùng hai chân trước để cầm thức ăn. Ngón chân to nhất có móng vuốt rất lớn.

Cách đây vài tuần cũng tại khu vực trên, người ta đã phát hiện xương hóa thạch của một con Plateosaurus to nhất chưa từng thấy. Nó có chiều dài 8m và kích thước to hơn 1/3 so với loài khủng long được phát hiện cho tới nay.

T.Đ

Theo AFP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 725