Thụy Sĩ phát triển kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới

  •  
  • 632

Bào thai (Ảnh minh họa: Tonya)Công ty Công nghệ sinh học Anecova tại Geneva (Thụy Sĩ) hiện đang thử nghiệm một phương pháp hỗ trợ sinh sản mới cho phép thay thế ống nghiệm thụ tinh bằng một viên nang thẩm thấu đặt trong tử cung người mẹ.

Các thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đang được thực hiện tại Viện Ziekenhuis thuộc Trường Đại học Vrije (Brussels) đã mang lại những kết quả đầy hứa hẹn.

Phôi được đặt bên trong viên nang bé xíu phát triển trong tử cung người mẹ tương lai thay vì trong ống nghiệm. Viên nang chứa phôi người có đường kính chưa đến 1mm. Nó gồm hàng trăm lỗ li ti với kích cỡ vài chục micromét nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao với môi trường xung quanh.

Anecova hy vọng sẽ tung ra thị trường kỹ thuật này vào năm 2008, chủ yếu tại châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.

Theo AFP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 632