"Thủy triều vua" tung hoành trên trái đất

  •  
  • 3.037

Những đợt thủy triều có độ cao bất thường xuất hiện trên khắp hành tinh trong tuần này do mặt trăng và mặt trời tiến tới gần địa cầu nhất trong năm.

>>> Thủy triều đỏ khiến các bãi biển Australia đóng cửa

"Thủy triều vua".
"Thủy triều vua".

Lực hút của mặt trăng và mặt trời tạo nên thủy triều trên địa cầu. Thủy triều sẽ mạnh hơn và đạt độ cao bất thường nếu mặt trăng, mặt trời và trái đất xếp thẳng hàng hoặc khi mặt trăng và mặt trời tới gần trái đất hơn mức bình thường. Người ta gọi chúng là "thủy triều vua".

Dan Satterfield, một nhà khí tượng tại Mỹ, khẳng định rằng những đợt “thủy triều vua” đang xuất hiện trên các đại dương do mặt trời và mặt trăng đang ở gần trái đất nhất trong năm 2013, Livescience đưa tin.

Địa cầu tới điểm gần mặt trời nhất trên quỹ đạo vào hôm 2/1. Mặt trăng đang tới cận điểm (điểm gần trái đất nhất trên quỹ đạo của nó) trong tuần này, Satterfield nói.

Mỗi năm “thủy triều vua” xuất hiện hai lần. Chúng có thể gây ngập lụt nếu kết hợp với bão. Hiện tượng này từng xảy ra tại bang California của Mỹ vào năm 2011.

Theo VNE
  • 3.037