Tịch thu, trả về Indonesia hai con đười ươi

  •  
  • 546

Ngày 11/7, đại diện Cục Kiểm lâm đã tiến hành tịch thu 2 con đười ươi tại nhà hàng Thanh Cảnh (Bình Dương) để trả về Indonesia. Hai Chi cục Kiểm lâm TP.HCM và tỉnh Bình Dương đã tiến hành tịch thu hai con đười ươi tại nhà hàng Thanh Cảnh (Bình Dương).

(Ảnh: blogdrive)

Sau khi tịch thu xong, hai con đười ươi này được đem về cứu hộ tại TP.HCM. Đồng thời, chuẩn bị các thủ tục để hồi hương chúng về Indonesia.

Vụ tịch thu nói trên có sự chứng kiến của đại diện các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã như WAR (Wildlife at Risk) và BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation-Tổ chức Cứu hộ và Phục hồi Đười ươi).

Các bác sĩ thú y của hai tổ chức WAR và BOSF đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm thú y đối với hai con đười ươi nói trên.

Đười ươi (vượn Orangutan) là một loài thú đang bị đe doạ nguy cấp và nằm trong danh sách thuộc phụ lục 1 của Công ước CITES mà Việt Nam là một thành viên từ năm 1994.

Việc phát hiện và tịch thu hai con đười ươi ở nhà hàng Thanh Cảnh xuất phát từ nhiều lời than phiền của du khách nước ngoài khi đến đây.

Các chuyên gia bảo vệ động vật hoang dã cho biết, trong khi hai con đười ươi bị tịch thu ở nhà hàng Thanh Cảnh (Việt Nam) để trả về Indonesia thì ở Thái Lan, người ta cũng đang làm thủ tục hồi hương cho 52 con đười ươi trở về Indonesia. Đồng thời, có hai con nữa đang được đưa về Indonesia từ Ả Rập Saudi.

Đười ươi chỉ sống ở Indonesia và Malaysia. Giống những loại khỉ lớn không đuôi khác, chúng là họ hàng gần với con người. Người ta ước tính, hiện chỉ còn khoảng từ 25 đến 30 ngàn con đười ươi còn sống sót trên Trái Đất.

V.Khanh

Theo VietNamNet
  • 546