Tiến sĩ người Việt nhận giải thưởng của Hội thiên văn Mỹ

  •  
  • 298

Tiến sĩ Phan Bảo Ngọc vừa nhận được giải thưởng Henri Chrétien năm 2007 của Hội thiên văn Mỹ cho các công trình nghiên cứu về việc săn tìm các sao lùn nâu ở dải thiên hà, bằng một phương pháp hoàn toàn mới.

Phương pháp có tên "Chuyển động riêng rút gọn cực đại", đã giúp tiến sĩ Ngọc tìm thấy các sao lùn cực nhẹ (nhỏ hơn 1/3 lần khối lượng mặt trời) có chuyển động riêng rất nhỏ ở vùng lân cận mặt trời, mà các phương pháp quan sát thông thường đã không thể nhận thấy.

Giải thưởng mang tên nhà thiên văn người Pháp Henri Chrétien, người cùng với chuyên gia người Mỹ George W. Ritchey phát minh ra kính thiên văn Ritchey-Chretien. Mục đích của giải nhằm ghi nhận những sáng tạo, phương pháp mới trong nghiên cứu thiên văn, sự quan trọng của vấn đề nghiên cứu với cộng đồng khoa học này và việc thúc đẩy cộng tác quốc tế của các nhà thiên văn trên toàn thế giới.

Năm 1992, một người Mỹ gốc Việt nổi tiếng - giáo sư Trịnh Xuân Thuận, cũng nhận được giải thưởng này.

Tiến sĩ Phan Bảo Ngọc (giảng viên Đại học sư phạm Huế) hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Thiên văn và Thiên văn Vật lý, Đài Loan.

Hình minh họa hệ sao lùn đôi vừa được tiến sĩ Ngọc và cộng sự khám phá năm 2007. (Ảnh: Change Tsai)

T. An

Theo Vnexpress
  • 298