Tiếp tục nạo vét hồ Gươm

  •   52
  • 942

Sau nửa năm không tiến hành, dự kiến tới giữa tháng 7/2010, việc hút bùn hồ Gươm bằng công nghệ Đức sẽ được nối lại. 

Thiết bị nạo vét hồ Gươm phải "đắp chiếu" gần nửa năm. Ảnh: Hồng Quân.

Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội Lê Xuân Rao cho biết, từ ngày 5/7, các chuyên gia của Đức đã đào tạo lý thuyết, vận hành hệ thống thiết bị nạo vét hồ Gươm bằng công nghệ hút ngầm cho các cán bộ, kỹ thuật viên của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Dự kiến tới ngày 11/7, công ty này sẽ tiếp tục nạo vét thí điểm trên diện tích 1.000m2 ở phía Nam của Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục.

Dự án nạo vét thí điểm hồ Gươm bằng công nghệ hút ngầm của Đức do Sở KH-CN Hà Nội chủ trì bắt đầu từ 11/2009. Kết quả quan trắc sau khi hút bùn cho thấy, nồng độ tảo độc trong hồ giảm rõ rệt, quá trình hút không làm xáo động hệ động vật thủy sinh trong hồ, các chỉ số khí độc, nồng độ COD, BOD... đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, do vướng mắc ở nhiều khâu nên công việc phải ngưng lại gần nửa năm. Ông Lê Xuân Rao cho biết, việc nạo vét toàn bộ hồ Gươm không thể hoàn thành trước đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo Báo Đất Việt
  • 52
  • 942