Tiểu hành tinh lướt qua Trái Đất

  •  
  • 995

Tiểu hành tinh có kích thước tương đương một chiếc xe bus mới lướt qua Trái Đất ở khoảng cách gần, nhưng không gây ra tác động nguy hiểm.

Space cho hay, tiểu hành tinh có tên 2014 HL129, bay lướt qua Trái Đất ở vị trí gần hơn so với khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Nó nằm cách Trái Đất khoảng 300.000km vào thời điểm sáng ngày 3/5 và gần nhất vào lúc 8h13 (khoảng 15h theo giờ Hà Nội).

Tiểu hành tinh lướt qua Trái Đất
Vị trí của tiểu hành tinh HL129 gần với Trái Đất. (Ảnh: NASA)

2014 HL129 rộng khoảng 7,6m và có kích thước tương đương một chiếc xe bus. Với kích thước này, nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu rơi xuống một khu vực nào đó trên Trái Đất.

Theo Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA), tiểu hành tinh được phát hiện hôm 28/4, qua kính thiên văn đặt tại Đài quan sát Steward ở núi Lemmon, bang Arizona, Mỹ.

Tính đến ngày 2/5, các nhà nghiên cứu phát hiện 10.997 vật thể gần Trái Đất (NEO), trong số này có 862 tiểu hành tinh có đường kính trung bình gần một km. Gần 1.500 NEO được phân loại là tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm (PHA).

Trước đó, tiểu hành tinh 2000 EM26 từng được phát hiện di chuyển gần bề mặt Trái Đất hôm 18/2 ở khoảng cách 3,4 triệu km. Theo các nhà nghiên cứu, tiểu hành tinh 2000 EM26 sẽ không gây ra mối đe dọa nào với Trái Đất. Tuy nhiên, 2000 EM26 nằm trong nhóm các vật thể gần Trái Đất ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng và có khả năng gây ra các thiệt hại đáng kể nếu xảy ra va chạm.

Theo Vnexpress
  • 995