Tìm ra phương pháp đầy tiềm năng trong việc chữa chứng hói đầu

  •  
  • 1.067

Bằng cách ngăn chặn hoạt động của một loại enzyme, các nhà khoa học đến từ Đại học Columbia (New York, Mỹ) cho biết họ đã tìm ra phương pháp đầy hứa hẹn trong việc chữa trị chứng rụng tóc từng mảng cũng như hói đầu. Với cách làm này, những con chuột tham gia thử nghiệm có thể mọc lại phần lông bị mất chỉ trong vòng 10 ngày.

Phương pháp mới điều trị chứng hói đầu

Từ năm ngoái, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế của ĐH Columbia đã khám phá ra tiềm năng của loại thuốc ức chế enzyme Janus Kinase (JAK) trong nang tóc, cho thấy chúng có khả năng tắt các tín hiệu gây ra những cuộc tấn công tự miễn dịch (hệ miễn dịch tấn công nang tóc bởi một nguyên nhân nào đó), từ đó đẩy nhanh tốc độ khôi phục tóc nếu uống loại thuốc này.

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm nhà khoa học thu được một kết quả thú vị khác. Tiến sĩ Angela Christiano nhận ra rằng khi thuốc được áp dụng cho da, chứ không phải qua đường miệng hay các phương tiện khác, nó thúc đẩy sự tăng trưởng tóc hiệu quả hơn. Qua đó có thể suy đoán thuốc ức chế JAK bằng cách nào đó đã tương tác trực tiếp với các nang tóc, ngoài việc ngăn chặn một cuộc tấn công tự miễn.

 

Ở báo cáo mới nhất, các nhà khoa học đã có thể giải thích được những thắc mắc trước đó của họ, qua việc chứng minh chất ức chế JAK đã làm thức tỉnh các nang tóc từ trạng thái nghỉ ngơi. Để làm được điều này, những nhà nghiên cứu đã "bắt chước" một quá trình tự nhiên, khi nang tóc luân phiên giữa các trạng thái hoạt động và ngừng hoạt động. Thông thường, các enzyme Janus Kinase sẽ đưa các nang vào giai đoạn nghỉ ngơi. Nhưng bằng cách ức chế hoạt động của nó, các loại thuốc cho phép tóc đang mắc kẹt trong trạng thái ngủ có thể tiếp tục chu kỳ vận động.

Áp dụng loại thuốc ức chế JAK lên những con chuột hói, các nhà khoa học nhận thấy chúng mọc lại lông mới chỉ trong 10 ngày. Sau ba tuần điều trị, chuột thí nghiệm gần như có một bộ lông hoàn hảo. Không những thế, phương pháp này cũng được chứng minh có hiệu quả trong việc sản xuất tóc dài hơn từ nang tóc của người trưởng thành.

"Không nhiều hợp chất có thể đẩy các nang tóc vào chu kỳ tăng trưởng của chúng một cách nhanh chóng" Christiano cho biết. Hai loại thuốc được sử dụng trong nghiên cứu này vốn đã nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ ( FDA), một dành cho việc điều trị các bệnh về máu và một cho viêm khớp dạng thấp.

"Những gì chúng tôi đã tìm thấy rõ ràng là đầy hứa hẹn, mặc dù loại thuốc đang dùng vẫn chưa cho thấy đó là một cách chữa bệnh hói đầu", Christiano nói. "Còn nhiều việc cần phải làm trong tương lai để xem xem các chất ức chế JAK có thể dẫn đến sự tăng trưởng tóc ở người hay không, đặc biệt là ở da đầu". Dựa trên kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết họ đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đối với 2 loại thuốc nói trên, trong việc điều trị bệnh vẩy nến mảng bám và rụng tóc từng mảng.

Theo Tinh Tế
  • 1.067