Tìm thấy bức tranh bị mất cắp của danh họa Delacroix

  •  
  • 1.090

Các phương tiện truyền thông Pháp ngày 1/11 cho biết bức tranh trị giá hơn 600.000 euro của danh họa người Pháp Eugene Delacroix, bị đánh cắp tại phòng trưng bày ở trung tâm thủ đô Paris tháng 11 năm ngoái, đã được tìm thấy ở Belgrade, Serbia và đưa về Paris.

Tìm thấy bức tranh bị mất cắp của danh họa Delacroix
Ảnh: everypainterpaintshimself.com

Vào cuối tháng Chín vừa qua, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông Serbia 50 tuổi, bị tình nghi lấy cắp bức tranh quý mang tên "The Arabs of Oran", được họa sỹ Delacroix vẽ năm 1833.

Tên trộm đã đánh tráo bức tranh gốc ở phòng trưng bày trên phố Saint-Honore gần bảo tàng Louvre.

Ngoài ra, đối tượng này còn bị tình nghi lấy cắp một bức tượng pha lê trị giá 40.000 euro cũng vào tháng 11 năm ngoái.

Theo các nhà điều tra, đối tượng này hoạt động trong nhóm tội phạm có tổ chức, tuy nhiên việc bắt giữ các thành viên của nhóm không được tiết lộ.

Họa sỹ Delacroix (1798-1863) là thành viên chủ chốt thuộc trường phái lãng mạn Pháp, nổi tiếng nhất với bức "Thần tự do trên chiến lũy", mô tả một phụ nữ để ngực trần cầm lá cờ tam tài trên chiến lũy trong cuộc Cách mạng Pháp.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 1.090