Tìm thấy hóa thạch bò biển 20 triệu năm tuổi

  •  
  • 2.336

Một hóa thạch động vật có vú - bò biển - sống cách đây 20 triệu năm vừa được các nhà địa chất học đến từ trường Đại học Florence, Mỹ tìm thấy ở một vách đá nước ngầm tại đảo Palawa, Philippin.

Các nhà khoa học vừa tìm thấy hóa thạch bò biển
Các nhà khoa học vừa tìm thấy hóa thạch bò biển.

Hóa thạch 20 triệu tuổi này có thân dài gần 10 mét, nặng khoảng 10 tấn, sống dưới dòng sông ngầm. Theo các chuyên gia, đây là loài bò biển, thuộc loài động vật có vú định cư dưới những dòng sông ngầm.

Thức ăn chủ yếu của loài này là thực vật sinh sống ở sông, đầm lầy, ven biển và chúng đã bị tuyệt chủng hơn 20 triệu năm về trước.

Khi khai quật hóa thạch sinh vật này, các nhà khảo cổ nhận thấy xương sống và xương sườn bám chắc vào vách đá. Các chuyên gia đã khéo léo để lấy được nguyên vẹn toàn bộ bộ hóa thạch này.

Trước đây, các nhà khảo cổ từng tìm hiểu loài bò biển này tại Bắc cực nhưng chưa thể khai quật. Hiện nay, đây là hóa thạch loài động vật có vú đặc biệt nhất mà các nhà sinh vật học đang tìm hiểu.

Theo TPO
  • 2.336