Tìm thấy một con hươu trắng ở Anh

  •  
  • 653

Người ta bắt gặp con vật kỳ lạ này ở bờ biển phía tây Highlands của Anh, đang dạo chơi cùng những con hươu lông đỏ khác. Nơi ở của nó được giữ kín để tránh những tay săn trộm.

Con hươu này được Fran Lockhart phát hiện từ năm ngoái. (Ảnh: BBC)

Fran Lockhart, một thành viên của tổ chức John Muir Trust, bắt gặp con vật này trên camera. Bà mô tả nó là "một sinh vật như ma".

Hươu trắng vẫn là hình tượng có uy lực trong truyện thần thoại của nhiều nền văn hoá. Thậm chí người Celts còn coi chúng như là sứ giả từ thế giới khác. Chúng thường bị nhầm lẫn là mắc bệnh bạch tạng. Các nhà nghiên cứu cho biết vẻ ngoài khác thường của chúng là do leucism, một loại gene hiếm hoi gây ra sự suy giảm sắc tố trên lông và da.

Khác với bệnh bạch tạng có đặc điểm là mắt đỏ, hươu mang gene leucism có màu mắt bình thường.

Năm ngoái, một con hươu trắng tại Anh đã được phát hiện trong tình trạng bị kẻ săn trộm cắt mất đầu. Những người nông dân đã giữ im lặng về chỗ ở của nó trong nhiều năm nhằm bảo vệ con vật này.

T. An (Theo BBC, Vnexpress)
  • 653