Tìm thấy vết hóa thạch của 3 khủng long mỏ vịt

  •  
  • 939

Mới đây một nhóm các nhà khoa học của trường Đại học Sonora của Mexico và Đại học tự trị quốc gia Mexico (UNAM) đã tìm thấy nhiều vết chân hóa thạch của 3 khủng long mỏ vịt có niên đại cách đây hơn 70 triệu năm tại khu vực huyện Fronteras, Đông Bắc bang Sonora.

Chuyên gia cổ sinh vật học thuộc UNAM, ông Rene Hernandez Rivera - người trực tiếp tham gia cuộc nghiên cứu trên - cho biết những vết chân hóa thạch còn tương đối nguyên vẹn được tìm thấy tại một mỏ đá sa thạch là của loài khủng long mỏ vịt.

Đây là loài động vật ăn cỏ từng sống trên Trái Đất cách đây khoảng 75 triệu năm, vào cuối kỷ Creta.

Ông Hernandez Rivera nhấn mạnh việc tìm thấy này chứng tỏ Sonora là một trong những vùng cổ sinh vật học quan trọng nhất tại châu Mỹ, nơi trước đây các nhà khoa học từng phát hiện nhiều vết tích của động vật tiền sử.

Hiện các nhà khoa học đang mở rộng nghiên cứu để xác định tập quán sinh sống và di chuyển của loài khủng long này./.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 939