Tìm thấy vòng vàng niên đại 2.300 năm

  •  
  • 1.775

Các nhà khảo cổ phát hiện một vòng hoa cổ bằng vàng được chôn cất cùng một phụ nữ cách đây khoảng 2.300 năm ở Thessaloniki, Hy Lạp.

Trong quá trình khai phá để xây dựng mạng lưới tàu điện ngầm mới ở Thessaloniki, thành phố lớn thứ hai Hy Lạp, các nhà khảo cổ phát hiện một vòng hoa cổ bằng vàng được chôn cất cùng một phụ nữ cách đây khoảng 2.300 năm.

Nhà khảo cổ học Vassiliki Misailidou cho biết, vòng hoa hình nhánh ô liu làm bằng vàng được chôn trong quan tài cùng người phụ nữ. Nó có niên đại từ cuối thế kỷ thứ 4 đến đầu thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên.

Một trong tám vòng hoa cổ bằng vàng được tìm thấy ở Thessaloniki.
Một trong tám vòng hoa cổ bằng vàng được tìm thấy ở Thessaloniki.

Các nhà khảo cổ cho biết trước đó họ cũng khai quật được nhiều hiện vật có niên đại tương tự ở một nghĩa trang cổ phía tây thành phố Thessaloniki.

Con đường lát đá cẩm thạch cổ được khai quật trong  quá trình xây dựng tàu điện ngầm ở Thessaloniki.
Con đường lát đá cẩm thạch cổ được khai quật trong
quá trình xây dựng tàu điện ngầm ở Thessaloniki.

Theo thống kê, có khoảng 23.000 hiện vật thời Cổ đại và Trung cổ được phát hiện trong các cuộc khai quật khảo cổ kết hợp với xây dựng từ năm 2006. Dự án xây dựng dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Theo Kien Thuc
  • 1.775