đất nông nghiệp
- Các tỉnh ĐBSCL bị nước mặn xâm nhập sâu 70km Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ giữa đến cuối tháng 3/2012, nước mặn có độ mặn 0,1‰ sẽ xâm nhập sâu 70km tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
- The New York Times: Phân tích ảnh vệ tinh đã chỉ ra chính xác thủ phạm gây cháy rừng Amazon Các phân tích từ vệ tinh đã chỉ ra chính xác thủ phạm gây cháy rừng, và đó có thể nói là bằng chứng khó lòng chối cãi.
- Chống xâm mặn hiệu quả bằng biện pháp thủ công Dùng nông cụ đào mương nhỏ trên ruộng để nước mặn lắng xuống mương; tổ chức xả nước ra sông khi thủy triều xuống và chủ động đắp đê ngăn mặn trước khi nước mặn tràn vào ruộng là những cách làm tuy đơn giản, thủ công, không tốn kém.
- Đất đai khô cằn, Ả-Rập Xê-út đối phó bằng cách "xuất khẩu" hạn hán sang Mỹ như thế nào? Để giải quyết vấn đề thiếu cỏ linh lăng cho đàn bò, công ty sữa Ả-rập Xê-út đã quyết định mua đất cách nửa vòng Trái Đất để trồng cỏ.
- Trung Quốc và tham vọng biến sa mạc thành đất canh tác Ý tưởng biến sa mạc thành rừng có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng để hiện thực hóa nó cần ý chí chính trị, nhân lực và vật lực.
- Nền nông nghiệp châu Phi trước nguy cơ xóa sổ Biến đổi khí hậu sẽ đe dọa nghiêm trọng nền nông nghiệp châu Phi hiện nay và từ đó sẽ ảnh hưởng xấu đến phần còn lại của thế giới.
- Phát triển nhiên liệu sinh học không tổn hại nông nghiệp Việt Nam Viện trưởng Viện KH Vật liệu ứng dụng trao đổi về việc thiết lập, bảo tồn mối quan hệ nhiên liệu sinh học - nông nghiệp Việt Nam.
- Hàng trăm hố sụt khổng lồ "nuốt chửng" đất nông nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ Hàng trăm hố sụt mới đã xuất hiện ở tỉnh Konya của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu năm, gần gấp đôi số lượng vào năm ngoái.
- Biến sa mạc thành đất trồng Dầu lửa đã biến Qatar trở thành một nước giàu có với thu nhập đầu người cao nhất thế giới nhưng nước này vẫn chưa thể “tự cung, tự cấp” thực phẩm.
- Ô nhiễm đứng đầu thế giới nhưng Ấn Độ và Trung Quốc lại đang làm Trái đất xanh hơn Trái đất đang trở nên xanh hơn nhờ các hoạt động trồng rừng và canh tác nông nghiệp của Ấn Độ và Trung Quốc, 2 quốc gia đông dân nhất hành tinh luôn dẫn đầu các chỉ số về ô nhiễm môi trường.