Bas Lansdrop

  • 100.000 người đăng ký lên sao Hoả 100.000 người đăng ký lên sao Hoả
    Dự án “chuyến đi một chiều lên sao Hoả” của công ty Mars One (Hà Lan) đã thu hút hơn 100.000 lượt đăng ký trên toàn thế giới, vượt xa mức dự định ban đầu.
  • 706 người giành 4 vé lên sao Hỏa 706 người giành 4 vé lên sao Hỏa
    Chương trình Mars One với mục tiêu đưa người từ trái đất lên chinh phục sao Hỏa đã diễn ra rất gay cấn. Đến nay còn 706 người đang tranh 4 suất đầu tiên du hành đến hành tinh đỏ.
  • Mars One dự định sẽ xây khu định cư trên Sao Hỏa Mars One dự định sẽ xây khu định cư trên Sao Hỏa
    Công ty Mars One tuyên bố sẽ xây dựng một khu định cư trên Sao Hỏa vào năm 2023, nghe có vẻ như một câu chuyện viễn tưởng nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Công ty do tư nhân tài trợ của Hà Lan đang có một kế hoạch, và tất cả những gì họ cần là thật nhiều tiền, trang thiết bị và bốn nhà du hành vũ trụ sẵn sàng
  • Định cư trên sao Hỏa: Phải làm ra nước và dưỡng khí Định cư trên sao Hỏa: Phải làm ra nước và dưỡng khí
    Hiện nay, trên thế giới có hơn 100.000 người tha thiết muốn cư ngụ trên sao Hỏa, trong đó có khoảng 30.000 người Mỹ.
  • Quay xổ số tìm người đưa lên sao Hỏa sống vĩnh viễn Quay xổ số tìm người đưa lên sao Hỏa sống vĩnh viễn
    Bas Lansdorp, người sáng lập công ty Mars One, cho FoxNews biết công ty của ông rất nghiêm túc trong dự án đưa người lên Hỏa Tinh sinh sống vĩnh viễn. Để tìm ra người “may mắn” cho sứ mệnh này, công ty sẽ tổ chức quay xổ số trên toàn thế giới vào năm tới. 40 người được chọn sẽ tham gia khóa huấn luyện tại một căn cứ trên sa mạc ở Mỹ.
  • 1.058 ứng viên được tuyển làm cư dân sao Hỏa 1.058 ứng viên được tuyển làm cư dân sao Hỏa
    Sau vòng tuyển lựa đầu tiên gắt gao, Tổ chức Mars One (Hà Lan) đã chọn được 1.058 ứng viên từ nhiều nơi trên thế giới cho chương trình định cư vĩnh viễn trên sao Hỏa.
  • Những hệ sao đôi bí ẩn Những hệ sao đôi bí ẩn
    Giới thiên văn học vừa xác định được bốn hệ sao đôi với các thành viên tồn tại sát sườn nhau, trái với giả thuyết phổ biến lâu nay trong giới khoa học
  • Tranh cãi về chương trình đưa người lên sao Hỏa Tranh cãi về chương trình đưa người lên sao Hỏa
    Joseph Roche nằm trong danh sách 100 người có thể tiến gần cơ hội lên sao Hỏa, nhưng cho rằng chương trình Mars One chỉ là điều viễn tưởng. Một tuần sau đó, người đứng đầu tổ chức này lên tiếng bác bỏ.
  • Vùng đất 120.000 năm không có ánh Mặt trời ở Nam Cực Vùng đất 120.000 năm không có ánh Mặt trời ở Nam Cực
    Theo Live Science, một nhóm nhà khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh (BAS) hiện đang khám phá hệ sinh thái biển bí ẩn dưới thềm Nam Cực.