cơ quan cảm giác

  • Lưỡi người có giác quan thứ 6? Lưỡi người có giác quan thứ 6?
    Lưỡi người có thể sở hữu giác quan thứ 6, theo một nghiên cứu mới.
  • Mạng Wi-Fi có thể gây bệnh cho trẻ em Mạng Wi-Fi có thể gây bệnh cho trẻ em
    WHO cho rằng, mạng không dây Wi-Fi có nguy cơ gây bệnh cho trẻ em. Những tuyên bố tương tự cũng được đưa ra trong cuộc Hội nghị thường niên của Uỷ ban tư vấn Dự án quốc tế về Điện từ trường dưới sự bảo trợ của WHO.
  • Dùng gián do thám Dùng gián do thám
    Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang North Carolina (Mỹ) đã tìm ra cách gắn bản mạch cực nhỏ vào cơ quan cảm giác của loài gián lớn vùng Madagascar và tước quyền kiểm soát cơ thể của chúng.
  • Điều khiển rùa từ xa Điều khiển rùa từ xa
    Năm ngoái, các nhà khoa học đã thành công khi điều khiển đường đi của con gián sống bằng cách kích thích lên râu và các cơ quan cảm giác của nó.
  • Con người mang sẵn gene có thể giúp hồi phục mắt hỏng Con người mang sẵn gene có thể giúp hồi phục mắt hỏng
    Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra tương tự như cá hay bò sát, con người cũng có khả năng tự tái tạo những cơ quan cảm giác bị hư hại như mắt.
  • Cá mập đầu búa Cá mập đầu búa
    Tên khoa học là Sphyrna mokarran, loại cá này có cái đầu như cái búa. Cái đầu bè ra kỳ lạ đó có lẽ là một cách thích nghi để giúp chúng dễ phát hiện con mồi hơn: khi chúng bơi các cơ quan cảm giác ở tr&
  • Tàu ngầm kiểu cá Tàu ngầm kiểu cá
    Nhờ cơ quan cảm giác ở hai bên sườn, cá có thể bơi theo đàn, bắt mồi và tránh được những vật cản, ngay cả trong bóng tối. Kỹ năng này gợi ý cho các nhà nghiên cứu phát triển một loại sensor nhân tạo cho các thiết bị hoạt động dưới nước.