hoạt động thần kinh

  • Người đầu to thường có nhiều bạn Người đầu to thường có nhiều bạn
    Telegraph đưa tin các nhà khoa học của Đại học Oxford tại Anh tìm hiểu mối quan hệ giữa kích thước não và số lượng bạn bè của 40 người tình nguyện đã tốt nghiệp đại học và cùng tuổi. Những đối tượng nghiên cứu có cơ hội bằng nhau trong hoạt động giao tiếp với đồng loại. Nhóm nghiên cứu yêu cầu 40 người liệt kê số lần giao tiếp hoặc liên lạc với bạn bè -
  • Chuồn chuồn cũng có khả năng tập trung như con người Chuồn chuồn cũng có khả năng tập trung như con người
    Một nghiên cứu mới đây cho rằng chuồn chuồn cũng có các tế bào thần kinh để thực hiện các công việc cần nhiều công sức - các tế bào chỉ thấy có trong loài linh trưởng trước đây.
  • Nguy cơ trí tuệ nhân tạo thao túng con người Nguy cơ trí tuệ nhân tạo thao túng con người
    Nhóm nghiên cứu gồm 27 nhà khoa học thần kinh, nhà đạo đức học và kỹ sư trí tuệ nhân tạo trình bày về mối lo ngại này trên tạp chí khoa học Nature.
  • Hoạt động của não bộ cho biết loại nhạc ưa thích Hoạt động của não bộ cho biết loại nhạc ưa thích
    Theo một nghiên cứu mới đăng tải trên nhật báo Khoa học (Science) của Mỹ ngày 11/4, hoạt động não bộ có thể được dùng để suy đoán liệu một người nào đó có mua sản phẩm âm nhạc mà anh ta nghe thấy lần đầu tiên hay không.
  • Chế tạo máy điều biến não cho người bị Parkinson Chế tạo máy điều biến não cho người bị Parkinson
    Hãng ANSA ngày 2/12 đưa tin các nhà khoa học Italy vừa chế tạo được một loại máy điều biến thần kinh não “thông minh” mới để giúp đỡ những người bị bệnh Parkinson.
  • Xem thể thao cũng cải thiện thể lực Xem thể thao cũng cải thiện thể lực
    Theo một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu tại Đại học Western Sydney thực hiện, xem người khác chơi thể thao cũng khiến bạn khỏe hơn thông qua việc làm tăng nhịp tim và nhịp thở.
  • Bộ não sẽ tự hủy hoại chính nó nếu cơ thể thiếu ngủ thường xuyên Bộ não sẽ tự hủy hoại chính nó nếu cơ thể thiếu ngủ thường xuyên
    Bạn có biết, bộ não của chúng ta hoàn toàn thay đổi trạng thái khi nghỉ ngơi để xóa bỏ các sản phẩm phụ độc hại của hoạt động thần kinh còn sót lại sau một ngày dài?