khả năng nói

  • Con người và 10 điều đặc biệt Con người và 10 điều đặc biệt
    Con người là một loài động vật đặc biệt, không giống với bất kỳ loài nào khác trong thế giới động vật. Vậy, điều gì đã khiến con người có sự khác biệt với muôn loài?
  • Vẹt giúp người liệt nói trở lại Vẹt giúp người liệt nói trở lại
    Một lính cứu hỏa tại Mỹ mất khả năng nói sau một tai nạn giao thông, nhưng ông đã quay trở lại cuộc sống bình thường nhờ hai con vẹt.
  • Con người cần sử dụng cả hai bán cầu não để giao tiếp Con người cần sử dụng cả hai bán cầu não để giao tiếp
    Con người cần sử dụng cả hai bán cầu não khi giao tiếp. Đó là kết quả của công trình nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature (Anh) số ra ngày 15/1.
  • Vì sao thép không gì có tên gọi là inox? Vì sao thép không gì có tên gọi là inox?
    Chúng ta từ lâu đã quen thuộc với cụm từ "inox", thường gặp ở các đồ dùng nhà bếp, vòi rửa, chậu rửa… Thế nhưng inox thật ra là gì thì không phải ai cũng biết.
  • Găng tay biết nói Găng tay biết nói
    Những người mất khả năng nói giờ đây đã có thể giao tiếp nhờ vào chiếc găng tay biết nói, một phát minh của nhóm kỹ sư tốt nghiệp từ Đại học Sheffield (Anh), theo Telegraph.
  • Video: Voi nói được tiếng người Video: Voi nói được tiếng người
    Koshik - tên của con voi 12 tuổi trong vườn thú Everland - tại thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc - phát ra 5 âm thanh như giống như "annyong" (xin chào), "choah" (tốt), "aniya" ("không), "anja" (ngồi xuống) and "nuo" (nằm xuống).
  • Voi nói được tiếng người Voi nói được tiếng người
    Một con voi tại Hàn Quốc có khả năng phát ra những âm thanh giống các từ trong tiếng Triều Tiên. Voi Koshik phát ra 5 âm thanh giống tiếng Triều Tiên bằng cách đưa vòi vào miệng.
  • Khả năng nói dối của con người sẽ tăng lên khi buồn tiểu Khả năng nói dối của con người sẽ tăng lên khi buồn tiểu
    Khả năng nói dối của con người sẽ tăng lên khi họ buồn tiểu. Đó là kết luận của các nhà khoa học sau quá trình nghiên cứu mối liên kết giữa mức độ thành thật khi phỏng vấn và độ căng của bàng quang.
  • Voi nói được vì quá gần gũi với người Voi nói được vì quá gần gũi với người
    Mối quan hệ quá gần gũi với con người có thể là động lực khiến một con voi tại Hàn Quốc tập luyện để phát ra âm thanh giống tiếng Triều Tiên.