nhà tài trợ

  • Đây là loại bia duy nhất có thể bán tại World Cup 2022 Đây là loại bia duy nhất có thể bán tại World Cup 2022
    Quyết định cấm bia có cồn tại 8 sân vận động đã gây khó khăn cho AB InBev, nhà tài trợ đã chi 75 triệu USD cho World Cup.
  • 'Lời nguyền pharaoh' là chất độc trong mộ? 'Lời nguyền pharaoh' là chất độc trong mộ?
    Câu chuyện "lời nguyền của xác ướp" làm xôn xao thế giới sau phát hiện năm 1922 về mộ của Hoàng đế Tutankhamun ở Ai Cập. Lord Carnarvon, nhà tài trợ người Anh, đã chết ít lâu sau khi tham dự mở hầm mộ, làm dấy lên lời đồn đại rằng nguyên nhân sự việ
  • 14 đối tác giúp VN về nước sạch và nông thôn 14 đối tác giúp VN về nước sạch và nông thôn
    Bộ NN-PTNT, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ hôm 15-5 đã cùng ký kết Bản ghi nhớ thành lập Quan hệ Đối tác Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn, đồng thời thành lập Văn phòng điều phối trực thuộc Bộ NN-PTNT.
  • World Cup cũng là sự kiện lớn của ngành CNTT World Cup cũng là sự kiện lớn của ngành CNTT
    Chưa một một giải vô địch bóng đá thế giới nào trước đây lại yêu cầu cao về công nghệ và hạ tầng cơ sở kỹ thuật như năm nay. Các nhà tài trợ World Cup và đối tác kỹ thuật của FIFA như Avaya, Telekom và Toshiba đã đóng vai trò nổi bật.
  • Hạn chế sử dụng tinh tinh trong các dự án nghiên cứu Hạn chế sử dụng tinh tinh trong các dự án nghiên cứu
    Viện Nghiên cứu y khoa Hoa Kỳ, nhà tài trợ lớn nhất thế giới trong các nghiên cứu y học, vừa công bố quyết định “giảm đáng kể” việc sử dụng tinh tinh trong các nghiên cứu liên quan đến loài sinh vật này.
  • Nhân tài Đất Việt 2014 sẽ có thêm nhiều giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 sẽ có thêm nhiều giải thưởng
    Không chỉ được khẳng định và thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo của mình, những người tham gia giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 còn có cơ hội nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn từ ban tổ chức cũng như nhà tài trợ.
  • Puma giới thiệu robot chạy ngang với Usain Bolt Puma giới thiệu robot chạy ngang với Usain Bolt
    Một nhóm nghiên cứu bao gồm các kỹ sư của NASA, một nhóm sinh viên MIT và nhà tài trợ Puma đã giới thiệu sản phẩm BeatBot, một robot có thể "chạy" theo vạch kẻ của đường đua ở bất kỳ tốc độ nào.