peter higgs

  • 99% khả năng "hạt của Chúa" lộ diện 99% khả năng "hạt của Chúa" lộ diện
    Ngày 3/7, Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) thông báo các nhà vật lý của họ đã tìm ra một loại hạt có những tính chất vật lý giống hạt Higgs. Khối lượng của loại hạt mới với khối lượng lớn hơn 126 lần so với hạt proton trong nguyên tử.
  • "Hạt của Chúa" được phát hiện từ 1 năm trước "Hạt của Chúa" được phát hiện từ 1 năm trước
    Máy gia tốc Tevatron của Mỹ ngừng hoạt động từ mùa thu năm 2011, đã từng phát hiện ra boson Higgs. Khám phá này được thực hiện trước khi Máy gia tốc lớn LHC công bố trước một năm.
  • Hạt của Chúa tròn một tuổi Hạt của Chúa tròn một tuổi
    Một năm đã đi qua kể từ lần công bố đầu tiên tìm ra hạt Higgs boson trong phòng thí nghiệm, đã tìm thấy các kết quả phong phú hơn và mang tính khẳng định hơn về sự tồn tại của hạt cơ bản tiên đoán bởi lý thuyết.
  • Sắp khẳng định "hạt của Chúa" tồn tại Sắp khẳng định "hạt của Chúa" tồn tại
    Các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) hôm qua thông báo có thể họ sẽ tuyên bố loại hạt mới mà họ tìm thấy trong năm nay chính là hạt Higgs vào tháng 3/2013.
  • 9 nhân vật khoa học nổi bật nhất năm 2012  9 nhân vật khoa học nổi bật nhất năm 2012
    Phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng hay 6 chuyên gia động đất lĩnh án tù tại Italy là những người lọt vào danh sách gương mặt tiêu biểu nhất trong lĩnh vực khoa học trong năm nay của BBC.
  • Nhà khoa học tìm ra "Hạt của Chúa" giành giải Nobel Vật lý 2013 Nhà khoa học tìm ra "Hạt của Chúa" giành giải Nobel Vật lý 2013
    Nhà vật lý học Peter Higgs, người Anh, và Francois Englert, người Bỉ, vừa được công bố giành giải Nobel Vật lý năm nay với công trình nghiên cứu lý thuyết về "hạt của Chúa".
  • Anh tôn vinh cha đẻ "hạt của Chúa" Anh tôn vinh cha đẻ "hạt của Chúa"
    Giáo sư Peter Higgs, người đầu tiên công bố giả thuyết về sự tồn tại của một loại hạt tạo ra khối lượng cho vật chất, là một trong những người được vinh danh trong ngày đầu tiên của năm 2013.