sinh cảnh
- Phát hiện cây thủy tùng có thể sinh sản bằng rễ Các nhà khoa học phát hiện nhiều cây thủy tùng non được sinh sản bằng hình thức tái sinh chồi trên các rễ thở bị thương của cây mẹ.
- Kitakyushu ra mắt khu sinh cảnh lớn nhất Nhật Bản Cuối năm ngoái, thành phố Kitakyushu đã khai trương khu sinh cảnh Hibikinada có quy mô lớn nhất Nhật Bản, với tập hợp các loài động thực vật phong phú.
- Voọc mũi hếch tập trung lớn ở Hà Giang Khoảng 113 con voọc mũi hếch tại một khu bảo tồn loài sinh cảnh ở Hà Giang, đây là số lượng lớn nhất từ trước đến nay được giới bảo tồn ghi nhận.
- Phát hiện loài thằn lằn giống hệt rồng Theo báo cáo của Quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) có 163 loài mới được phát hiện tại Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, trong đó có 87 loài phát hiện ở Việt Nam.
- Indonesia phát hiệm thêm 4 cá thể tê giác Java non Quần thể tê giác Java toàn cầu cực kỳ nguy cấp đã tăng lên 72 sau khi 4 cá thể non mới được phát hiện trong vài tháng qua.
- Vì sao cơm cữ cho bà đẻ không thể thiếu 2 món canh rau ngót và thịt nạc rang nghệ? Hai món ăn trên đem lại lợi ích gì cho sức khoẻ của mẹ sau sinh mà được sử dụng thường xuyên đến vậy?
- Đầu tư 750.000 USD cứu Vườn Quốc gia Tràm Chim Mảng sinh cảnh đất ngập nước cuối cùng của Đồng bằng Sông Cửu Long, bãi đáp lớn nhất của sếu đầu đỏ tại Việt Nam vừa được lên dự án phục hồi.
- Việt Nam lập khu bảo tồn loài thông sắp tuyệt chủng Ngày 6/9, Sở NN&PTNT tỉnh Dak Lak đã công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (còn gọi là thủy tùng).
- Phát hiện hàng chục con bò tót ở rừng Phong Nha - Kẻ Bàng Thông qua đặt bẫy ảnh, nhóm nghiên cứu khoa học của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ghi nhận 13-17 cá thể bò tót sinh sống ở các vùng sinh cảnh trong địa phận Vườn.
- Sự thật về loài tôm hùm đất Tôm hùm đất ăn tất cả thủy sinh, cạnh tranh nguồn thức ăn với sinh vật bản địa, khiến những loài tôm, cá đặc trưng có thể biến mất.