Tin vui cho đàn ông mắc bệnh "bất lực"

  •  
  • 1.778

Các nhà y học vừa qua đã nghiên cứu áp dụng phương pháp trị liệu gene vào việc chữa bệnh rối loạn cương dương.

Họ cũng tuyên bố rằng cách trị liệu này đồng thời có thể chữa được một số bệnh khác nữa ở bàng quang, hội chứng kích thích ruột và hen suyễn.

Tính trên quy mô toàn thế giới, một nửa số đàn ông ở lứa tuổi từ 40 đến 70 và gần 3/4 đàn ông trên 70 bị bệnh bất lực. Khoảng 140 triệu đàn ông trên hành tinh này bị rối loạn cương dương ở các mức độ khác nhau và con số này sẽ tăng lên 300 triệu vào năm 2025 khi người ta đã tìm ra được cách tăng tuổi thọ và sự phát triển ngày càng tăng của bệnh tiểu đường.

Chữa trị bệnh bất lực bằng liệu pháp gene có thể là một hướng đi mới.
Chữa trị bệnh bất lực bằng liệu pháp gene có thể là một hướng đi mới.

Arnold Melman, nhà niệu tiết học thuộc Trường Y khoa Einstein và Trung tâm y học Montefiore, New York cho biết: "Sau khi sử dụng liệu pháp gene người đàn ông có cuộc sống tình dục tự nhiên hơn, trong khi bất cứ phương pháp nào khác đều phải có sự can thiệp của thuốc uống, thuốc tiêm hoặc sự các phương pháp cơ học như bơm hút chân không… trước mỗi khi quan hệ tình dục”.

Melman và các đồng nghiệp đã dùng một gene có tên là hMaxi-K để trị bệnh. Gene này tạo ra một phân tử phụ trong tế bào cơ trơn của dương vật có tác dụng làm các ion kali chảy qua. Chính các ion này làm máu tràn vào dương vật khiến dương vật cứng lên.

Меlmаn cũng cho rằng tuổi tác và bệnh tật làm chức năng của gene hMaxi-K bị suy yếu nên nguyên tắc của việc trị liệu trước hết là hồi phục những sự thay đổi này .

Các nhà y học đã tiêm gene hMaxi-Kvào dương vật của 11 người đàn ông tuổi từ 40 đến 80. Giai đoạn đầu của việc thử nghiệm lâm sàng cho thấy phương pháp bảo đảm hoàn toàn được sự an toàn. Đồng thời trong quá trình trị liệu các xét nghiệm thường xuyên đều không phát hiện thấy sự có mặt của gene trong tinh dịch chứng tỏ những bệnh nhân đang điều trị không truyền gene đó cho đối tác của mình.

Trong thời gian trị liệu bằng gene cũng không loại trừ việc sử dụng kết hợp với những loại thuốc thông dụng như Viagra, Cialis… Nếu bản thân việc trị liệu không giải quyết triệt để được bệnh bất lực thì vẫn cần sự hỗ trợ của các thuốc chữa rối loạn cương dương, nhưng chú ý là liều dùng thấp hơn nhiều so với liều lượng bình thường.

Theo Vietnamnet
  • 1.778