Tính thừa kế của bệnh tim

  •  
  • 111

(Ảnh: sads)Quá trình phân tích các dữ kiện về lịch sử bệnh tật của hơn 11 triệu người từ năm 1932 trên toàn Thụy Điển, các nhà nghiên cứu ở Viện Karolinska, Stockholm đã phát hiện các vấn đề với trái tim con cái, đặc biệt ở con gái, thường là sự kế thừa từ mẹ.

Theo bác sĩ Kristina Sundquist, trưởng nhóm nghiên cứu, bình thường một phụ nữ có đến 43% khả năng thừa kế các bệnh về tim mạch nếu mẹ bị chứng này, trong khi nếu cha bị bệnh tim, con gái chỉ có 17% nguy cơ. Con trai cũng chịu ảnh hưởng sức khỏe tim mạch từ cha mẹ, nhưng khả năng thừa kế bệnh tật từ bố hầu như ít hơn.

Vẫn theo bà Sundquist, bên cạnh vấn đề di truyền, môi trường cũng là một tác nhân làm cho tỉ lệ thừa kế tăng cao. “Thời thơ ấu chúng ta thường sống gần mẹ, và thời gian này luôn có tính quyết định đến các hành vi mang tính nguy cơ lâu dài như thói quen ăn uống, hoạt động thể chất và những phong cách sống không khoa học khác. Nếu cả cha lẫn mẹ đều có lịch sử bệnh tật như nhau, nguy cơ tim mạch ở con gái có thể lên đến 108% và con trai là 82%...” – bà giải thích.

Do vậy, nếu có mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ bị chứng động mạch vành, bạn nên ý thức nhiều hơn về các nhân tố nguy cơ khác, đặc biệt khi bạn là nữ.

H.A

Theo Science, Người lao động
  • 111