Toàn châu Á vật vã đối phó với nắng nóng khủng khiếp

  •  
  • 2.550

Hàng triệu người dân tại các quốc gia châu Á đang phải vật lộn chống chọi với nắng nóng khủng khiếp suốt thời gian qua.

Theo thông tin mới nhất, tình hình nắng nóng khắc nghiệt tại Ấn Độ trong thời gian vừa qua đã khiến ít nhất 368 người chết và 33 triệu người bị ảnh hưởng vì hạn hán. Trong số những nạn nhân thiệt mạng do nắng nó có tới 122 người chết ở Telangana, 169 người ở Andhra Pradesh, 73 người ở Odisha và 4 người ở Karnataka.

Người dân tại các quốc gia châu Á đang vật vã đối phó với nắng nóng khắc nghiệt.
Người dân tại các quốc gia châu Á đang vật vã đối phó với nắng nóng khắc nghiệt.

Mặc dù tháng Năm, tháng Sáu mới là khoảng thời gian nắng nóng nhất trong năm tại quốc gia này thế nhưng ngay từ giữa tháng Tư, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận đã lên tới 49,5 độ C tại thị trấn Titilargth. Trong khi đó, nhiệt độ tại thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha cũng có lúc rơi vào khoảng 45,8 độ C.

Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận đã lên tới 49,5 độ C tại thị trấn Titilargth

Nắng nóng như thiêu đốt tại Ấn Độ khiến người dân vật vã.
Nắng nóng như thiêu đốt tại Ấn Độ khiến người dân vật vã.

Không chỉ tại Ấn Độ, nhiều người dân ở các quốc gia khác tại khu vực châu Á như Thái Lan, Philippines, Pakistan, Việt Nam... cũng đang phải tìm mọi cách để ứng phó với nền nhiệt cao khủng khiếp trong thời gian gần đây. Cụ thể, do đang bước vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm trong năm nên Pakistan dự định sẽ mở 500 trung tâm ứng phó để cung cấp nơi ở và nước mát cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, tại Malaysia, người dân cũng gặp không ít khó khăn khi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Tình trạng hạn hán được dự báo sẽ kéo dài tới tháng Sáu và thậm chí còn cả sang tháng chín khi lượng mưa giảm từ 20 đến 60%.

Một người đàn ông đang uống nước khi nhiệt độ lên tới 38,9 độ C ở New Delhi, Ấn Độ.
Một người đàn ông đang uống nước khi nhiệt độ lên tới 38,9 độ C ở New Delhi, Ấn Độ.

Người đàn ông tranh thủ nghỉ ngơi sau những giờ làm việc nặng nhọc dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở Allahabad, Ấn Độ.
Người đàn ông tranh thủ nghỉ ngơi sau những giờ làm việc nặng nhọc dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở Allahabad, Ấn Độ.

Người đàn ông trùm kín như Ninja chống chọi với nắng nóng, bụi bẩn.
Người đàn ông trùm kín như Ninja chống chọi với nắng nóng, bụi bẩn.

Người tham gia giao thông ở Karachi, Pakistan đội khăn ướt chống nắng.
Người tham gia giao thông ở Karachi, Pakistan đội khăn ướt chống nắng.

Những hình ảnh đã quá quen thuộc vào những ngày nắng nóng ở Pakistan.

Pakistan dự định sẽ mở 500 trung tâm ứng phó để cung cấp nơi ở và nước mát cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Những hình ảnh đã quá quen thuộc vào những ngày nắng nóng ở Pakistan.

Cá chết khô trên bờ sông Pahang, Termerloh, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia
Cá chết khô trên bờ sông Pahang, Termerloh, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 11/4/2016. Hơn 250 trường học ở Malaysia đã phải đóng cửa vào ngày 11/4 vì nắng nóng kỷ lục.

Một thành viên của Cơ quan dự trữ liên bang Malaysia ngất xỉu vì nắng nóng trong lễ diễu hành tại Kuala Lumpur vào ngày 25/3
Một thành viên của Cơ quan dự trữ liên bang Malaysia ngất xỉu vì nắng nóng trong lễ diễu hành tại Kuala Lumpur vào ngày 25/3.

Một nữ cảnh sát cũng không đủ sức lực ngã quỵ xuống đất tại Kuala Lumpur.
Một nữ cảnh sát cũng không đủ sức lực ngã quỵ xuống đất tại Kuala Lumpur.

Giới chức địa phương cho rằng nắng nóng chính là nguyên nhân gây cháy rừng tại Malaysia
Giới chức địa phương cho rằng nắng nóng chính là nguyên nhân gây cháy rừng tại Malaysia.

Cập nhật: 26/04/2016 Theo Kenh14.vn
  • 2.550