Tổng số người dùng Internet toàn cầu vượt ngưỡng 1 tỷ

  •  
  • 72

Ấn bản mới nhất của cuốn Biên niên dữ liệu kỹ thuật số toàn cầu Digital Economy Fact Book do Tổ chức tự do và tiến bộ (PFF) có trụ sở tại Mỹ công bố hôm qua xác nhận, tính đến hết năm ngoái, số người truy cập mạng thông tin toàn cầu đã tăng thêm hơn 600 triệu người từ mức 420 triệu ghi nhận năm 2000.

3 quốc gia đứng đầu thế giới về số người sử dụng Internet là Mỹ (197,8 triệu), Trung Quốc (119,5 triệu) và Nhật Bản (86,3 triệu).

Tiếng Anh là ngôn ngữ được 312,8 triệu người truy cập mạng thông tin toàn cầu sử dụng. Đứng thứ hai là tiếng Hoa với 132,3 triệu người.

Riêng về phần thư điện tử, tài liệu của PFF cho biết, trong giai đoạn đầu năm nay, chỉ có 20% số e-mail lưu thông trên mạng là thông điệp giao dịch đích thực. 9% tổng số thư không tìm tới địa chỉ nào hết, trong khi 3% chứa virus và 1% là e-mail lừa đảo (phishing).

Gần 44% trong tổng số spam bắt nguồn từ Mỹ và 13,6% xuất xứ từ Trung Quốc. 52,2% thư rác mang nội dung liên quan đến dược phẩm, đặc biệt có tới 15,5% số spam quảng cáo các sản phẩm tăng kích thước bộ phận sinh dục nam.

Theo VnExpress
  • 72