Top ảnh các loài sách đỏ năm 2006

  •   32
  • 3.670

IUCN, một tổ chức phi lợi nhuận có cơ sở tại Thụy Sĩ đã công bố danh sách những động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng trong năm 2006. Được biết danh sách này được công bố 2 năm một lần. Sau đây là ảnh đẹp nhất về các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Hiện nay trên thế giới có khoảng 16.000 loài nằm trong sách đỏ và năm 2006 là lần đầu tiên Gấu trắng bắc cực và hà mã bị lọt vào danh sách này.

Theo dự báo, dân số loài gấu trắng bắc cựu sẽ giảm đi 30% trong vòng 45 năm tới. Nguyên nhân là do khí hậu ấm dần lên

Theo dự báo, dân số loài gấu trắng bắc cựu sẽ giảm đi 30% trong vòng 45 năm tới. Nguyên nhân là do khí hậu ấm dần lên
 

Loại nấm sống ở vùng đảo Sicily của Ý được xếp vào mục có nguy cơ tuyệt chủng rất cao

Loại nấm sống ở vùng đảo Sicily của Ý được xếp vào mục có nguy cơ tuyệt chủng rất cao
 

Loài ếch xanh sinh sống tại Suriname, Nam Mỹ có kích thuộc 3,5 cm là một trong số rất nhiều loài lưỡng cư có nguy cơ tuyệt chủng.

Loài ếch xanh sinh sống tại Suriname, Nam Mỹ có kích thuộc 3,5 cm là một trong số rất nhiều loài lưỡng cư có nguy cơ tuyệt chủng.
 

Bồ câu hồng sống tại đảo Maritius ở Ấn Độ Dương. Vào năm 1986, số lượng loài này chỉ còn 12 cá thể.

Bồ câu hồng sống tại đảo Maritius ở Ấn Độ Dương. Vào năm 1986, số lượng loài này chỉ còn 12 cá thể.
 

Cá đuối Manta, cư trú chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt

Cá đuối Manta, cư trú chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt

 

Theo Tuổi trẻ
  • 32
  • 3.670