TP.HCM vẫn tạm thời cho phép nuôi chim cảnh

  •  
  • 263

Ông Huỳnh Hữu Lợi, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM cho biết, trước mắt thành phố vẫn cho phép việc nuôi chim cảnh tại nhà, nhưng chỉ nuôi riêng lẻ và không được tập trung trong dịp lễ hội để triển lãm, đấu hót và không được vận chuyển, kinh doanh.

Theo ông Huỳnh Hữu Lợi, nếu sắp tới diễn biến dịch cúm gia cầm chuyển sang giai đoạn phức tạp hơn thì thành phố sẽ áp dụng triệt để chủ trương 3 không: không ăn, không nuôi và không vận chuyển gia cầm, kể cả chim cảnh, bồ câu.

TP.HCM hiện có một số vườn chim hoang dã, chủ yếu tập trung ở các quận 9, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Với những đàn chim hoang dã này, thành phố phải bẫy, thậm chí phải bắn để lấy mẫu xét nghiệm theo dõi định kỳ.

Đối với chim nuôi tại các công viên, Chi Cục Thú y đã có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý hạn chế cho khách vào tham quan, tiêu độc khử trùng trong khu vực, tiêm chủng, xét nghiệm mẫu máu định kỳ; người chăm sóc phải có bảo hộ lao động, y tế giám sát; phải dùng lưới bao bọc xung quanh, không cho chim hoang dã vào tranh ăn với chim nuôi.

Riêng với bồ câu, Chi cục Thú Y khuyến cáo nuôi nhốt, nuôi ít, không tăng đàn và theo dõi chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ.

Theo Sài Gòn giải phóng, TTXVN
  • 263