TQ dự kiến khai thác nước đá dễ cháy làm nguồn năng lượng mới

  •  
  • 372

Một cuộc nghiên cứu về một nguồn năng lượng mới có thể thay thế được gọi là nước đá dễ cháy (combustible ice) đã được các nhà khoa học Trung Quốc tiến hành tại Quảng Châu ngày 13-11.

Các nhà khoa học cho biết Triền dốc Lục địa phía Nam của Biển Nam Trung Hoa là nơi tốt nhất để khoan loại năng lượng mới. Công việc khai thác sẽ bắt đầu vào năm tới.

Nước đá dễ cháy là khí hydrat. Đây là một hợp chất tự nhiên phát sinh từ sự tương tác giữa khí tự nhiên và nước được tìm thấy trong 20 năm gần đây. Hợp chất này có khả năng thay thế dầu lửa, than đá hoặc carbon. Tổng lượng carbon hữu cơ trong nước đá dễ cháy gấp hai lần trong trữ lượng than đá, dầu lửa và khí tự nhiên.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ chọn khu vực tốt nhất gần Biển Nam Trung Hoa vào năm tới để khoan nước đá dễ cháy sau khi dựa trên việc nghiên cứu đánh giá đầy đủ.

KHÁNH NHẬT (Theo People’s Daily)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 372