Trái Đất "béo bụng" do biến đổi khí hậu

  •  
  • 1.601

Hiện tượng băng ở Nam Cực và Greenland tan chảy với tốc độ 382 tỷ tấn mỗi năm đang tạo ra một lượng nước lớn chảy vào các đại dương.

Lượng nước này bị dồn về phía xích đạo, khiến "vòng eo" của Trái Đất đang lớn dần lên.

Trái Đất "béo bụng" do biến đổi khí hậu
Băng tan ở Nam Cực

Trong thời kỳ Băng Hà, kết thúc cách đây khoảng 20.000 năm, trọng lượng quá lớn của các tảng băng đã khiến Trái đất phình ra ở giữa. Nhưng sau đó, chỗ phình đã xẹp dần xuống với tốc độ dưới 1mm mỗi năm.

Trái đất không hoàn toàn có dạng hình cầu. Trước đây người ta cho rằng tác động phục hồi sau thời kỳ băng hà sẽ khiến trái đất ngày càng phình ra, và trở thành một khối cầu hoàn hảo.

Tuy nhiên, theo thông tin đo đạc thu được từ 2 vệ tinh song sinh (GRACE), quá trình thay đổi hình dáng của trái đất đang đảo chiều.

John Wahr, nhà địa vật lý của trường đại học Colorado, Mỹ cho biết: “Có điều gì đó đang diễn ra khiến chu vi trái đất co lại.”

Năm 2006, NASA công bố, nhiệt độ Trái đất đã tăng cao nhất trong vòng 4 thế kỷ qua. Cụ thể, nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái đất trong thế kỷ XX đã tăng thêm 1 độ.

Theo Bee.net.vn (Daily Mail)
  • 1.601