Tràm Chim-Đồng Tháp: Sếu về ngày càng nhiều

  •  
  • 626

Ngày 18/4, Vườn quốc gia Tràm Chim - Đồng Tháp cho biết, số lượng sếu về vườn tăng từ 89 con năm 2006, lên 125 con vào năm 2007 và cho đến 16/4/2008, 98 con chim sếu đã về. Hệ sinh thái đất ngập nước của Vườn quốc gia Tràm Chim đang hồi phục.

Diện tích đồng cỏ đã tăng gấp 3 lần kể từ khi các hoạt động phục hồi được bắt đầu. Người ta ước tính, năm 2005, đồng cỏ chỉ có 800ha thì đến năm 2007 đã tăng lên 2700ha.

Hiện nay, Vườn quốc gia Tràm Chim đang tham gia vào dự án "Phục hồi sinh thái đất ngập nước Đồng Tháp Mười" của Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) để bảo tồn các hệ sinh thái nước ngọt. Dự án này kéo dài từ năm 2007-2010, với kinh phí là 250.000 USD/năm.

Sếu về ngày càng nhiều.
(Ảnh: Nguyễn Hùng)

Đồng Tháp Mười được xem là một vùng cảnh quan ưu tiên của WWF vì những giá trị đa dạng sinh học của nó. Nhưng, hầu như toàn bộ vùng Đồng Tháp Mười đã chuyển sang canh tác nông nghiệp, chỉ còn lại 1% diện tích là trong điều kiện tự nhiên.

Hợp tác với Ban quản lý Vườn quốc gia Tràm Chim, các chuyên gia WWF sẽ tập trung vào phục hồi sinh cảnh đất ngập nước, khuyến khích sử dụng tài nguyên bền vững của cộng đồng và giúp hợp lý hóa các chính sách liên quan đến quản lý đất ngập nước.

Một số hoạt động của dự án này sẽ tập trung vào quản lý thuỷ văn, đốt chủ động có kiểm soát, thí điểm tỉa thưa tràm, kiểm soát các loại ngoại lai xâm hại, nghiên cứu khoa học, quan trắc môi trường và khuyến khích nông nghiệp sạch.

H. Cát (Theo Vietnamnet)
  • 626