Trạm Thiên Cung 2 của Trung Quốc sẵn sàng bay vào vũ trụ

  •  
  • 1.503

Trạm vũ trụ Thiên Cung 2 và tên lửa đẩy Trường Chinh 2 đã được đưa lên bệ phóng, sẵn sàng bay vào không gian để thực hiện nhiều thí nghiệm quan trọng.

Thiết kế của trạm vũ trụ Thiên Cung 2.
Thiết kế của trạm vũ trụ Thiên Cung 2. (Ảnh: PBS).

Sputnik News hôm 12/9 đưa tin, trạm vũ trụ Thiên Cung 2 sẽ tham gia một cuộc diễn tập vào ngày 18/9, mô phỏng tình hình trước giờ phóng ba tiếng, thời điểm được cho là mấu chốt nhất.

Các bộ phận của trạm vũ trụ và tên lửa đẩy Trường Chinh 2 đều trong tình trạng tốt. Theo lịch trình, Thiên Cung 2 sẽ khởi hành vào giữa tháng 9. Hai phi hành gia sẽ trải qua một tháng trên trạm và tham gia vào hai thí nghiệm.

Trong thời gian hoạt động, Thiên Cung 2 sẽ thực hiện 14 thí nghiệm tập trung vào vật liệu vũ trụ và sự sống trong không gian. Trạm cũng đóng vai trò như tiền thân của trạm vũ trụ thường trực dưới sự điều khiển của con người mà Trung Quốc dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2022.

Cập nhật: 14/09/2016 Theo VnExpress
  • 1.503