Trao giải thưởng cho các tài năng trẻ về CNTT

  •  
  • 162

Hôm qua, tại Hà Nội, 7 thí sinh đoạt giải thưởng Công nghệ thông tin Thanh niên mang tên “Quả cầu vàng” và 38 nữ sinh viên xuất sắc của các khoa chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) - truyền thông đã được nhận giải thưởng và phần thưởng.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp tổ chức cuộc trao giải thưởng và phần thưởng này, nhằm góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng, phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực CNTT, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Giải thưởng Công nghệ Thông tin Thanh niên mang tên “Quả cầu vàng” do Ban Bí Thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tổ chức từ năm 2002.

Theo đó, mỗi năm Hội đồng Giải thưởng đã xét và trao 10 giải cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất trong lĩnh vực CNTT. Năm 2006 có 7 thí sinh đoạt giải.

Đó là: Nguyễn Công Hùng, sinh năm 1982, giám đốc một công ty đào tạo Tin học ngoại ngữ từ thiện cho trẻ em nghèo, khuyết tật tại Nghệ An. Anh Hùng bị bại liệt bẩm sinh và gần như mất hoàn toàn khả năng vận động nhưng đã tự học để trở thành chuyên gia giỏi và có nhiều đóng góp trong việc truyền bá CNTT trong cộng đồng.

Thầy giáo Đỗ Đức Đông, sinh năm 1981, giáo viên trường Phổ thông Trung học (PTTH) chuyên Nguyễn Huệ (Hà Tây) và học trò là Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1988, sinh viên lớp cử nhân tài năng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nguyên là học sinh trường PTTH Nguyễn Huệ) cùng đoạt giải.

Lực lượng vũ trang có hai thí sinh đoạt giải là kỹ sư Đỗ Việt Bình, sinh năm 1975, làm việc tại Viện CNTT - Trung tâm khoa học kỹ thuật – công nghệ quân sự và Thạc sĩ Tăng Minh Tuấn, sinh năm 1975, nghiên cứu viên Viện Tự động hoá kỹ thuật quân sự.

Hai thí sinh đoạt giải còn lại là Tiến sĩ Bùi Thế Duy, sinh năm 1978, giảng viên Khoa CNTT, Đại học Quốc gia Hà Nội và Thạc sĩ Đinh Hải Minh, sinh năm 1979, làm việc tại Công ty Cổ phần Tin học Bạch Kim.

Trong số 38 nữ sinh viên được nhận phần thưởng đạt điểm trung bình năm học trên 8 điểm tiêu biểu là: Nguyễn Mai Phương, học khoa CNTT trường Đại học Mỏ Địa chất, đạt 9,17 điểm; Nguyễn Thu Vân, học khoa CNTT trường Đại học Dân lập Phương Đông, đạt 8,97 điểm; Phạm Thanh Hương, học khoa CNTT Đại học Thái Nguyên đã được Chính phủ Hàn Quốc trao học bổng Samsung… Tính đến nay, đã có 35 tài năng trẻ nhận Giải thưởng “Quả cầu vàng” và 248 nữ sinh viên xuất sắc (tính từ năm 1998), được nhận phần thưởng trong lĩnh vực CNTT.

Theo TTXVN
  • 162