Trẻ em không có bố mẹ dễ gặp vấn đề sức khỏe

  •  
  • 115

Một nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội nhi khoa Mỹ cho biết, trẻ em được người thân không phải là bố mẹ nuôi dưỡng dễ gặp phải vấn đề về sức khỏe cơ thể và tâm lý hơn so với những trẻ em được bố mẹ nuôi dưỡng.

Báo cáo cho biết các nhà khoa học thuộc Đại học Rochester (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu đối với 91.000 trẻ em. Những trẻ em này đã từng tham gia cuộc điều tra toàn nước Mỹ năm 2007.

Các nhà khoa học đã tiến hành so sánh tình trạng sức khỏe của trẻ em được người thân không phải là bố mẹ nuôi dưỡng và trẻ em được bố mẹ nuôi dưỡng.

Kết quả phát hiện, trẻ được người thân không phải là bố mẹ nuôi dưỡng dễ gặp phải vấn đề sức khỏe như thiếu sự tập trung, hiếu động, trầm cảm và các bệnh về răng nhiều hơn so với những trẻ được bố hoặc mẹ hoặc được cả bố mẹ nuôi dưỡng.

Các nhà khoa học kêu gọi quan tâm nhiều hơn tới những trẻ em được người thân không phải là bố mẹ nuôi dưỡng./.

Theo Vietnam+
  • 115