Trị liệu bằng nghệ thuật

  •  
  • 673

Lâu nay các nhà khoa học đã biết rằng những hoạt động nghệ thuật và giải trí như biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ có thể giúp người bệnh giảm đau đớn. Một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí Quản trị triệu chứng và cơn đau (Mỹ) cho thấy, việc sáng tác nghệ thuật cũng có tác dụng tương tự.

Các bệnh nhân ung thư sẽ bớt đau
đớn khi sáng tác nghệ thuật (Ảnh: LĐ)

Theo nghiên cứu nêu trên, 50 bệnh nhân ung thư tại bệnh viện Northwestern Memorial ở Chicago (Mỹ) đã giảm được 8 trên 10 triệu chứng đi kèm với nỗi đau đớn và lo lắng sau 1 giờ vẽ tranh hoặc làm ra một tác phẩm gốm hay đồ trang sức. Mặc dù chưa hiểu rõ được chính xác cơ chế khiến cho bệnh nhân tin rằng sức khoẻ của họ đã khá lên sau khi tham gia "nghệ thuật trị liệu" như trên, các nhà nghiên cứu dự đoán sự phân tâm có thể là nguyên nhân chính, vì việc cố gắng làm ra một tác phẩm nghệ thuật sẽ làm người bệnh tạm thời quên đi nỗi đau đớn, khổ sở của mình.

Nhưng Judith Paice - Giám đốc Chương trình Đau do ung thư của bệnh viện Northwestern Memorial, đồng tác giả nghiên cứu trên - cho rằng, còn có nhiều nguyên nhân khác cải thiện các triệu chứng của người bệnh. Nancy Nainis - nhà nghệ thuật trị liệu, người đứng đầu dự án nghiên cứu - đã gặp gỡ với từng người trong số 50 bệnh nhân, nhấn mạnh rằng tác phẩm họ tạo nên không phải là điều quan trọng, và cố gắng khuyến khích bệnh nhân thảo luận về bất cứ tác phẩm nào họ đang sáng tác cũng như lý do họ muốn tham gia vào dự án đặc biệt này. Theo Paice, các bệnh nhân nói khá cởi mở về vấn đề của mình. "Vì bệnh nhân không thể trình bày rành mạch nỗi lo sợ của mình với một nhà trị liệu, hoặc không tính đến chuyện gặp bác sĩ tâm lý, nên họ sử dụng tác phẩm nghệ thuật như một phương tiện để diễn tả nỗi sợ hãi của mình" - Bà nói.

Còn Nainis cho biết, bà đặc biệt ngạc nhiên khi thấy hầu hết bệnh nhân báo cáo rằng họ đã bớt mệt mỏi. Các bệnh nhân được yêu cầu xếp hạng các triệu chứng của mình từ 0 tới 10, với 0 là không có triệu chứng gì (chẳng hạn như không đau) và 10 là rất nặng. Kết quả là việc điều trị đã làm các triệu chứng trung bình giảm từ 1 đến 2 bậc. "Vài đối tượng tham gia nghiên cứu còn tán gẫu với nhau rằng nghệ thuật đã tiếp thêm sinh lực cho họ. - Bà nói - Đây là nghiên cứu đầu tiên thống kê về sự giảm bớt đau đớn của bệnh nhân dưới tác dụng của việc trị liệu bằng nghệ thuật".

Mặc dù vậy, cảnh báo sau tất cả những nghiên cứu này là cần phải tiến hành nhiều nghiên cứu hơn nữa trước khi có thể hiểu rõ được hiệu quả của việc điều trị. Hội Ung thư Mỹ tuyên bố, nghiên cứu này vẫn chưa đạt tới kết luận cuối cùng, mặc dù nhiều thầy thuốc lâm sàng tin rằng nó có hiệu quả. Paice chẳng hạn, hoàn toàn tin rằng êkíp của họ đã đi đúng hướng. Bà nói: "Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy những bằng chứng ban đầu về vai trò quan trọng của việc trị liệu bằng nghệ thuật trong việc làm giảm các triệu chứng và đau đớn cho người bệnh".

Diệp Linh (Theo ABC)

Theo Lao động
  • 673