Triễn lãm Robot quốc tế 2005

  •  
  • 160

Triễn lãm Robot quốc tế 2005 - một trong các triển lãm robot lớn nhất thế giới - đã khai mạc hôm 30-11 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo (Nhật Bản) với nhiều robot thú vị như robot trông trẻ, robot dành cho việc huấn luyện bác sĩ và các sinh viên ngành y...

Rất nhiều robot do 152 công ty và 40 tổ chức tại Nhật Bản và các nước khác trên thế giới chế tạo tham gia triển lãm. Ngoài các robot dùng cho sản xuất, ngày càng có nhiều robot được chế tạo cho các mục đích khác như robot phục vụ y học, robot chăm sóc, lau chùi và bảo vệ...

Đáng chú ý là chú robot mới dành cho việc huấn luyện bác sĩ và các sinh viên ngành y để thực hiện các phẫu thuật. Robot này tương tự như một bác sĩ phẫu thuật và có thể tiến hành phẫu thuật trên mạch máu của mô hình người.

Các nhà nghiên cứu cho biết bằng cách điều khiển robot này, các bác sĩ và sinh viên y có thể đạt được các kỹ năng cần thiết trong việc tiến hành phẫu thuật mạch máu - biện pháp điều trị cho bệnh nhân thông qua các ống chèn vào các mạch. Đây là một dạng phẫu thuật khó, đòi hỏi một kỹ năng hoàn hảo để đảm bảo không có sự cố xảy ra.

"Chúng tôi đang phát triển các kỹ thuật để cải thiện việc huấn luyện phẫu thuật và tạo ra một môi trường giả lập bằng cách mô phỏng quá trình phẫu thuật", công ty Fain-Biomedical Inc, đơn vị chế tạo robot trên cho biết.

Ngoài ra còn có robot trông trẻ PaPeRo có thể chơi đùa và giữ trẻ, robot của Toshiba có thể trả lời câu hỏi của con người ngay cả khi có nhiều người hỏi nó cùng lúc...

Triễn lãm Robot quốc tế là sự kiện diễn ra 2 năm một lần do Hiệp hội Robot Nhật Bản và nhật báo công nghiệp Nhật Bản Nikkan Kogyo Shimbun tổ chức. Triển lãm lần này sẽ kéo dài 4 ngày, đến ngày thứ bảy 3-12.

T.VY (Theo Xinhua, The Japan Times)

Theo Tuổi Trẻ
  • 160