Triển vọng làm sống lại voi ma mút

  •  
  • 2.593

Một ngày nào đó, “hậu duệ” của những động vật hữu nhũ như voi ma mút lông rậm khổng lồ có thể sẽ xuất hiện trở lại trên Trái đất. Các nhà khoa học Nhật Bản đang hướng tới khả năng sử dụng tinh trùng của những động vật đã tuyệt chủng bị đóng băng hàng nghìn năm để thụ tinh cho họ hàng của chúng hiện nay.

Bộ xương voi ma mút cổ trưng bày tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Pratt (Mỹ).

Bộ xương voi ma mút cổ trưng bày tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Pratt (Mỹ). (Ảnh: cbsnews.com)

Thông thường, tinh trùng được lấy từ các ngân hàng tinh trùng, nhưng Trung tâm Công nghệ sinh học Riken dùng tinh trùng lấy từ chuột đông lạnh và nội tạng chuột đông lạnh.

Tiến sĩ Atsuo Ogura, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết qua thử nghiệm, tỷ lệ thành công khi thụ tinh bằng tinh trùng của những con chuột đã đông lạnh khoảng 15 năm là cao hơn mong đợi. Do đó, khả năng phục sinh loài voi ma mút sẽ rất cao.

Trong tương lai, voi sẽ là “ứng viên” tiềm năng được thụ tinh bằng tinh trùng đông lạnh của voi ma mút khai quật từ tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu ở Sibéria (Nga). Tiến sĩ Atsuo Ogura cũng cho biết phương pháp này sẽ được thử nghiệm với giống mèo tuyệt chủng và những động vật lớn hơn.

ĐỨC NHÂN

Theo AP, Báo Cần Thơ
  • 2.593