Triệu phú Mỹ bay vào không gian

  •  
  • 583

Triệu phú Mỹ Richard Garriott chui vào tàu vũ trụ Soyuz TMA-13 cùng hai phi hành gia và rời bệ phóng hôm qua.

Garriott trở thành du khách thứ 6 bay vào vũ trụ. Cùng với một phi hành gia người Mỹ và một người Nga, nhà sản xuất trò chơi điện tử này rời Trạm quốc tế ISS ở Baikonur, Kazakhstan, để bay vào không gian.

Để thực hiện chuyến du hành 10 ngày, Garriott phải bỏ ra 35 triệu USD. Không giống như 5 khách du lịch không gian trước, Garriott coi việc bay vào vũ trụ là truyền thống gia đình. Bố của ông, cựu phi hành gia Mỹ Owen Garriott, từng làm việc hai tháng trong trạm không gian Skylab trên quỹ đạo vào năm 1973.

"Tôi sinh ra trong gia đình của một phi hành gia, và luôn muốn được làm điều mà bố tôi đã làm", triệu phú 47 tuổi phát biểu trước chuyến bay.

Hàng trăm người đã có mặt tại đó và reo hò khi quả lên lửa đẩy lao lên trời xanh. Chỉ 10 phút sau, các nhân viên kỹ thuật xác nhận con tàu vũ trụ đã vào quỹ đạo như dự định.


(Ảnh: AP)

Ngọc Sơn (Theo Reuters, Vnexpress)
  • 583