Trung Quốc: ...75% máy tính dính virus

  •  
  • 66

Gần ba phần tư số máy tính đang sử dụng tại Trung Quốc đã bị virus tấn công trong khoảng thời gian từ tháng 5/2005 - 5/2006. Mặc dù vậy, tỉ lệ này vẫn giảm 6% so với một năm trước đó. 

Cuộc thăm dò thường niên do Bộ An ninh Trung Quốc tiến hành trên phạm vi toàn quốc cho thấy nguyên nhân chủ yếu của thực trạng đáng lo ngại này là vì người dùng thiếu ý thức bảo trì và sửa lỗi phần mềm.

Những kênh phát tán virus chủ yếu là lướt Net, download nội dung về ổ USB hoặc đĩa mềm.

Nguồn: AP
Ngoài ra, số lượng virus "cây nhà lá vườn" do hacker Trung Quốc phát triển cũng đang tăng lên chóng mặt. Nhiều con virus xác định mục tiêu từ đầu là kiếm lời từ các hoạt động phạm pháp.

44% số doanh nghiệp được kiểm tra dính phải các vấn đề khác nhau về bảo mật Internet. Trong số này, 84% nhiễm virus, 36% gánh chịu các cuộc tấn công DDoS và 35% lụt trong thư rác.

Các quan chức của Bộ cho biết họ sẽ cải thiện chất lượng của dịch vụ tư vấn bảo mật và quảng bá cho hoạt động đào tạo chuyên viên bảo mật Internet ra toàn quốc.

Thiên Ý

Theo Tân Hoa Xã, VietNamNet
  • 66