Trung Quốc chế tạo thành công trực thăng dân dụng cỡ lớn

  •  
  • 1.582

Ngày 18-3, Trung Quốc đã cho bay thử thành công chiếc AC313 - máy bay trực thăng dân dụng cỡ lớn đầu tiên do nước này chế tạo.

 

Chiếc AC313 trong ngày bay thử - Ảnh: Xinhua

AC313 cất cánh từ sân bay Lumeng, thành phố Jingdezhen (tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc) lúc 9g40 sáng (giờ địa phương) và hạ cánh lúc 10g5. Buổi bay thử được tường thuật trực tiếp trên truyền hình địa phương.

Sun Cong, phó kỹ sư trưởng Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AICC), cho biết AC313 có tải trọng tối đa 13,8 tấn, chở được 27 hành khách hoặc 15 người bị thương, với quãng đường bay tối đa 900km.

AC313 được thiết kế cho nhiều mục đích khác nhau, từ tìm kiếm, cứu hộ, chống cháy rừng đến hỗ trợ chữa cháy tại các thành phố đông dân.

AICC là một doanh nghiệp nhà nước chuyên thiết kế, chế tạo vũ khí và thiết bị cho lực lượng không quân Trung Quốc.

 

AC313 có tải trọng tối đa 13,8 tấn, bay được quãng đường tối đa 900km - Ảnh: Xinhua

Theo Tuổi Trẻ (Xinhua)
  • 1.582